Đầu giờ chiều 21.11, phóng viên đã lên phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch để liên hệ công tác, mong muốn nắm tình hình sức khỏe của các nữ công nhân bị ngộ độc đang điều trị tại Trung tâm.
Sau khi nghe phóng viên trình bày và cung cấp đủ giấy tờ tác nghiệp, ông Trường - Trưởng phòng Tổ chức- hành chính Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch - nhận giấy giới giấy thiệu, thẻ nhà báo, chứng minh thư nhân dân của phóng viên rồi nói là đi trình Giám đốc.
Sau đó ông này quay trở lại và cho biết, Giám đốc không đồng ý tiếp các phóng viên vì giấy giới thiệu không có…họ của phóng viên. Khi phóng viên giải thích đây là bút danh của các phóng viên, thì ông Trường nói không đầy đủ tên họ nên không được. Ông Trường bảo về Hà Nội làm lại giấy giới thiệu thì mới làm việc.
Tiếp đó, khi một nhóm phóng viên khác của Báo Lao động tới xuống Khoa Cấp cứu Hồi sức - Chống độc của Trung tâm để tìm hiểu thông tin từ các nữ công nhân của công ty Giày Lập Thạch lấy thông tin.
Khi phóng viên đang trò chuyện với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thì một nhân viên của Trung tâm ra và không cho phép trò chuyện, mà cho biết phải có sự cho phép từ phía giám đốc Trung tâm. Nhân viên này còn dọa sẽ gọi công an nếu phóng viên không chịu ra.
Sau đó, nhân viên này kiên quyết đẩy người nhà của bệnh nhân ra khỏi hành lang (chỉ cho phép 1 người nhà ở lại); yêu cầu phóng viên ra ngoài; đóng cửa xếp ở hai bên hành lang lại. Thậm chí, khi phóng viên tác nghiệp từ ngoài hành lang vào, nhân viên này cũng ngăn cản.
Các nhân viên y tế sau đó đã chuyển các bệnh nhân này vào phòng trong, có lẽ là để “cách ly” giữa bệnh nhân và phóng viên?
Sự cản trở tác nghiệp này của phía Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch- tỉnh Vĩnh Phúc đã khiến cho phóng viên cùng đông đảo nữ công nhân bức xúc. Họ không hiểu vì lý do gì mà Trung tâm lại từ chối cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhân của mình, trong khi bệnh nhân cũng rất muốn biết?
Về vấn đề này, phóng viên đã liên lạc với đại diện Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc thì vị này cho biết việc Trung tâm từ chối cung cấp thông tin cho báo chí là không đúng, không nên. "Có thể do Trung tâm gặp áp lực vì bệnh nhân quá tải mấy ngày nay, nên đã có thái độ ứng xử như vậy"- vị này nói.