Công đoàn ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết hoạt động năm 2020

Dương Văn Bình |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn ngành năm 2020, phát động phong trào thi đua, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Nguyễn Khắc Lập – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành.

Năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động chung của ngành, trong đó có hoạt động công đoàn, nhưng CBCNVC ngành y tế đều yên tâm công tác, lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Nhà nước. Đời sống CBCNVC trong toàn ngành cơ bản đều ổn định, các chế độ chính sách tiền lương, tiền công, các chế độ phụ cấp, BHYT, BHXH được các đơn vị thực hiện đầy đủ đối với người lao động.

Là một trong những tỉnh xuất hiện ổ dịch đầu tiên của cả nước, Công đoàn ngành đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp, bộ, ngành, tích cực phối hợp với chính quyền chỉ đạo các CĐCS chủ động tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị và địa phương. Nhiều đoàn viên công đoàn những lực lượng nòng cốt tham gia vào Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại đơn vị, thực hiện các giải pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng như xét nghiệm sàng lọc, phân luồng cách ly các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19…

Với những đóng góp và thành tích của Công đoàn ngành Y tế Vĩnh Phúc. Năm 2020 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho CĐCS Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bằng khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và củng cố tổ chức công đoàn năm 2020.

Năm 2021, Công đoàn ngành Y tế Vĩnh Phúc phấn đấu 100% CĐCS tổ chức Hội nghị công nhân viên chức lao động, qua đó thảo luận, củng cố xây dựng quy chế về mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn cùng cấp; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, chính sách liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ; tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn từ cơ sở đến công đoàn ngành; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam và các ngày lễ lớn của dân tộc; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Y tế Việt Nam chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của công đoàn ngành trong năm 2020, đặc biệt là thành tích trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.
Bà Hà đề nghị, trong thời gian tới công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên công đoàn và người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CCVCLĐ; phát động các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả; tổ chức hội nghị CNVCLĐ theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đặc biệt là những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp đối với người lao động.

Dương Văn Bình
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Cần đột phá trong hoạt động công đoàn trước tình hình mới

Lâm Nguyễn |

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Vĩnh Phúc, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Vĩnh Phúc: Trao quà đột xuất cho đoàn viên công đoàn khó khăn

Thu Thủy |

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cùng BCH CĐCS xã Đại Đình vừa tổ chức thăm hỏi, trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Vĩnh Phúc đồng hành với đoàn viên, NLĐ các tỉnh miền Trung

Lâm Nguyễn |

Trong những ngày vừa qua, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc do ông Trần Văn Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng đoàn có chuyến thăm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị bị thiệt hại do bão lụt.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vĩnh Phúc: Cần đột phá trong hoạt động công đoàn trước tình hình mới

Lâm Nguyễn |

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Vĩnh Phúc, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Vĩnh Phúc: Trao quà đột xuất cho đoàn viên công đoàn khó khăn

Thu Thủy |

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cùng BCH CĐCS xã Đại Đình vừa tổ chức thăm hỏi, trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Vĩnh Phúc đồng hành với đoàn viên, NLĐ các tỉnh miền Trung

Lâm Nguyễn |

Trong những ngày vừa qua, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc do ông Trần Văn Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng đoàn có chuyến thăm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị bị thiệt hại do bão lụt.