CĐ Trường Mầm non xã Đạo Đức luôn hướng về đoàn viên, người lao động

Anh Dũng |

Chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên và người lao động luôn là mối quan tâm lớn nhất của CĐ Trường Mầm non xã Đạo Đức (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của LĐLĐ huyện Bình Xuyên và Chi bộ nhà trường, BCH CĐ Trường Mầm non xã Đạo Đức luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả với sự tham gia nhiệt tình của tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong trường.

BCH CĐ Trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động được đóng BHXH. CĐ Trường đã làm tốt công tác thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thúy Căn - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để chăm lo đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ; Ban Giám hiệu và BCH CĐ Trường luôn xác định đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác CĐ. Người cán bộ CĐ phải thực sự là người đồng chí, đồng nghiệp, người bạn gần gũi thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của các đồng nghiệp mình; làm cho mỗi đoàn viên CĐ coi tập thể nhà trường như tổ ấm thứ hai của mình. CĐ nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu trong việc phân công công việc, đảm bảo đúng người, đúng việc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở trường, vừa có điều kiện chăm lo gia đình.

Giáo viên Trường Mầm non xã Đạo Đức luôn ân cần, nhiệt tình dạy dỗ học sinh. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Giáo viên Trường Mầm non xã Đạo Đức luôn ân cần, nhiệt tình dạy dỗ học sinh. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc.

CĐ nhà trường thường xuyên phối hợp với chuyên môn trong việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: Tiền lương, thưởng; nâng lương, chế độ ốm đau, thai sản… đúng quy định, đảm bảo sự công bằng nên đã khuyến khích được đoàn viên, NLĐ tích cực làm việc.

Với các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đó, CĐ nhà trường đã thực sự đem lại niềm vui, sự đoàn kết gắn bó của cán bộ, đoàn viên, giáo viên, người lao động trong trường. Từ đó, giúp cho cán bộ, đoàn viên, giáo viên, người lao động trong trường gắn bó với nhà trường và yên tâm công tác, hết mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của nhà trường cũng như sự nghiệp GDĐT của địa phương.

Anh Dũng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.