Các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc: Chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Bảo Hân |

Bên cạnh chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc còn góp phần đảm bảo phòng chống dịch tại các điểm bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, ngày 17.5, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Phúc Yên đã trực tiếp đi trao 7.500 khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID - 19 tại 3 điểm bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên.

Liên đoàn Lao động thành phố Phúc Yên trao tặng khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID - 19 tại điểm bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên. Ảnh: LĐLĐ thành phố Phúc Yên
Liên đoàn Lao động thành phố Phúc Yên trao tặng khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID - 19 tại điểm bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên. Ảnh: LĐLĐ thành phố Phúc Yên

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động huyện Lập Thạch trực tiếp đi trao tặng 6.500 khẩu trang kháng khuẩn, 24 chai dung dịch sát khuẩn tay cho 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Công đoàn ngành Y tế Vĩnh Phúc vận động được 50.000 khẩu trang từ Công ty Dược Nguyệt Quang; 4.800 hộp sữa từ Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare. Công đoàn ngành Y tế tỉnh đã tiến hành trao tận nơi theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Còn tại thành phố Phúc Yên, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Salon Ôtô HHC Auto (thành phố Lào Cai) cũng đã trực tiếp đi trao 100 mặt nạ chống giọt bắn, 10 nghìn khẩu trang y tế, 10 thùng sữa tại khu cách ly y tế thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh và Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thuộc phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên.

Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên trao quà cho 3 đơn vị chốt trực phòng chống COVID-19 tại Trường Cao đẳng Cơ khí; xã Hương Sơn; Thị trấn Gia Khánh.

Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc trao 100 triệu đồng ủng hộ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tại Lễ phát động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức. Cùng ngày các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Văn Tú và Đỗ Ngọc Anh đã trao hỗ trợ với tổng số tiền 105.000.000 đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch: Văn phòng Sở Y tế; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên; Bệnh viện Y dược cổ truyền; Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 3 chốt kiểm soát dịch của tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc trao hỗ trợ
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc trao hỗ trợ tới Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc

Tính đến ngày 16.5, tổng số số tiền Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vận động ủng hộ được là 195.400.000 đồng; số tiền công đoàn cấp huyện vận động ủng hộ được là 99.280.000 đồng. Tổng hai cấp vận động được là 294.680.000 đồng. Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch, các cấp công đoàn đã vận động các công đoàn cơ sở trực thuộc ủng hộ trực tiếp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố với số tiền 1.399.208.000 đồng.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thưởng đột xuất 50 triệu đồng cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 17.5.2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khen thưởng đột xuất lực lượng Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Vĩnh Phúc tăng 3 ca mắc COVID-19 trong ngày 17.5

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin tại tỉnh này, tổng số ca mắc COVID-19 là 86 ca tính đến 16h00 ngày 17.5, tăng 3 ca so với ngày 16.5

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc

Bảo Hân |

Ngày 13.5, bà Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Thưởng đột xuất 50 triệu đồng cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 17.5.2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khen thưởng đột xuất lực lượng Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Vĩnh Phúc tăng 3 ca mắc COVID-19 trong ngày 17.5

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin tại tỉnh này, tổng số ca mắc COVID-19 là 86 ca tính đến 16h00 ngày 17.5, tăng 3 ca so với ngày 16.5

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc

Bảo Hân |

Ngày 13.5, bà Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.