Tham gia cùng Đoàn công tác có ông Nguyễn Đức Thịnh - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh dự.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc - thông tin báo cáo một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022. Vượt qua những khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao; tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 10 năm qua, đạt gần 40 nghìn tỉ đồng, trong đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng công nhân lao động tỉnh.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bày tỏ lời cảm ơn trước sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là đội ngũ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được về thăm và trao quà cho công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ trưởng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Vĩnh Phúc, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, đóng góp chung vào thành tựu chung của đất nước.
Ông Bùi Thanh Sơn tin tưởng, những thành tích đã đạt được sẽ tạo đà để năm 2023 Vĩnh Phúc tiếp tục là một trong những tỉnh có mức tăng trưởng và phát triển nằm trong tốp đầu của cả nước.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Bùi Thanh Sơn thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm và trao 50 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Mỗi suất quà gồm 1 triệu tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng.