Gần 1.800 sáng kiến phục vụ công tác chuyên môn của ngành được công nhận

AN NHIÊN |

Ngày 12.7, Công đoàn Ngành Y tế Vĩnh Long tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Lê Thị Hồng Đảo - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Công đoàn Ngành Y tế hiện quản lý 24 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với 4.509 đoàn viên trong tổng số 4.577 công chức, viên chức, người lao động (CCVC-LĐ). Trong đó có 3 CĐCS cơ quan, đơn vị, hành chính, 19 CĐCS đơn vị sự nghiệp công lập, 2 CĐCS doanh nghiệp.

Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Hoàng Lộc
Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Hoàng Lộc

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu. Trong đó có 7 chỉ tiêu thuộc nhóm trách nhiệm trực tiếp của Công đoàn và 5 chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện. Nổi bật là giới thiệu 211 đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp, đạt 162% so với chỉ tiêu. Công đoàn có 4 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, CCVC-LĐ và hoạt động xã hội cũng được chú trọng với số tiền trên 3,2 tỉ đồng. Có gần 1.800 sáng kiến phục vụ công tác chuyên môn được công nhận.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 6 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ, nổi bật là kết nạp 98% đoàn viên đủ điều kiện vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Phấn đấu 100% trở lên CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá: Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CCVC-LĐ, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể về việc thực hiện các chế độ bảo hiểm, tiền lương, điều kiện làm việc cho người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch CĐCS có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín. Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn, trọng tâm là chuyển đổi số, xây dựng Công đoàn số, đoàn viên số.

CĐ Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đưa ra 6 chỉ tiêu thực hiện trong Nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hoàng Lộc
CĐ Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đưa ra 6 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hoàng Lộc

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thị Hồng Đào - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long - yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long cần có định hướng rõ nét để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Bên cạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao y đức hướng tới sự hài lòng của người bệnh; chủ động, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua gắn với chuyên môn của ngành.

Đại hội đã bầu 11 người vào Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Huỳnh Thanh Phong tái đắc cử Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi dùng vốn vượt thu và ngân sách tỉnh để vực dậy ngành y tế

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, thiếu bị y tế thiếu thốn, ít nguồn nhân lực chuyên sâu, khiến hàng chục năm qua, bệnh nhân ở Quảng Ngãi chạy khắp các tỉnh thành khác trong cả nước để khám chữa bệnh. Nhằm vực dậy ngành y tế tỉnh nhà, Quảng Ngãi vừa quyết định đầu tư 350 tỉ đồng nhằm tăng năng lực cho ngành y tế.

Hơn 60 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên Công đoàn Viên chức Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Trong 2 ngày 4 - 5.7, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên 100 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

6 tháng đầu năm 2023 các cấp Công đoàn tổ chức vận động, phối hợp thực hiện công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động và hoạt động xã hội với số tiền trên 100 tỉ đồng, đó là một trong những nội dung được báo cáo tại Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 vừa được LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức ngày 4.7.

Cựu chủ tịch Công ty AIC bị đề nghị truy tố liên quan đấu thầu ở Quảng Ninh

Việt Dũng |

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Công ty AIC và anh trai cùng nhiều bị can khác vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án sai phạm đấu thầu tại Sở Y tế Quảng Ninh.

Cắm trại trên Mũi Trèo - miền biển đẹp du khách ít biết ở Quảng Trị

Bích Ngọc |

Đến Quảng Trị, ngoài tham quan những điểm đến lịch sử hay di tích lâu đời, du khách đừng quên khám phá Mũi Trèo nơi biển xanh yên bình của tỉnh miền Trung này.

Chủ tịch huyện lên tiếng về việc kiểm điểm kế toán xã mua 23 lô đất

QUANG ĐẠI |

Kế toán xã Quỳnh Bá mua trúng đấu giá 23 lô đất, sau đó bị UBND huyện (Nghệ An) yêu cầu kiểm điểm, giải trình.

Ngâm mình dọn rác thải ô nhiễm giữa trưa nắng 40 độ C ở Hà Nội

Quỳnh Trang - Hoàng Xuyến |

Dù phải tiếp xúc trực tiếp với rác thải giữa trưa nắng 40 độ C, nhưng nhóm các bạn trẻ của cộng đồng Việt Nam Xanh vẫn tích cực thu gom rác thải, trả lại môi trường sạch đẹp tại cầu Triền - Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

4 người khảo sát điện gió bị công an mời làm việc về vụ cháy rừng

QUANG ĐẠI |

Cơ quan công an đã yêu cầu 4 người khảo sát dự án điện gió lên làm việc để xác minh nguyên nhân vụ cháy rừng gây thiệt hại hàng chục ha rừng thông ở huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Quảng Ngãi dùng vốn vượt thu và ngân sách tỉnh để vực dậy ngành y tế

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, thiếu bị y tế thiếu thốn, ít nguồn nhân lực chuyên sâu, khiến hàng chục năm qua, bệnh nhân ở Quảng Ngãi chạy khắp các tỉnh thành khác trong cả nước để khám chữa bệnh. Nhằm vực dậy ngành y tế tỉnh nhà, Quảng Ngãi vừa quyết định đầu tư 350 tỉ đồng nhằm tăng năng lực cho ngành y tế.

Hơn 60 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên Công đoàn Viên chức Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Trong 2 ngày 4 - 5.7, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên 100 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

6 tháng đầu năm 2023 các cấp Công đoàn tổ chức vận động, phối hợp thực hiện công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động và hoạt động xã hội với số tiền trên 100 tỉ đồng, đó là một trong những nội dung được báo cáo tại Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 vừa được LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức ngày 4.7.