Tuyên Quang sẽ giải quyết việc làm cho 22.500 lao động

Văn Tùng |

Thời điểm hiện tại, tình hình lao động tại khu vực miền núi có những biến động nhất định, nhiều người lao động có tâm lý chưa muốn đi làm những tháng đầu năm hoặc chờ đợi, tìm kiếm công việc mới.

Muốn tìm việc mới thu nhập cao hơn

Đã hơn 1 tháng từ khi về quê nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhưng anh Bàn Văn Nam (tên đã thay đổi) ở huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) vẫn chưa quay lại làm việc tại nhà máy sản xuất giày ở Bắc Giang. Ở vùng quê miền núi này, không chỉ riêng anh Nam có tâm lý như vậy.

“Tôi đang đợi người bạn giới thiệu cho công việc khác với mức lương cao hơn. Ở quê vẫn còn nhiều lễ hội đang diễn ra nên cũng muốn xem, truyền thống của dân mình rồi” - anh Nam chia sẻ.

Tuy không trở lại với công việc cũ tại nhà máy linh kiện điện tử trong khu công nghiệp Yên Bình (Thái Nguyên) nhưng anh Hoàng Tiến Lâm (TP Tuyên Quang) đã bắt tay ngay vào với công việc mới ở gần nhà. Sau Tết, anh Lâm tìm tới phiên giao dịch việc làm của thành phố tổ chức để tìm cơ hội việc làm.

Anh Lâm cho hay: “Tôi hơn 40 tuổi rồi nên không muốn đi làm xa nhà nữa. Sau nghỉ Tết hơn 1 tuần tôi đã đi tìm công việc mới. Rất may qua phiên giao dịch việc làm đầu năm tôi tìm được công việc tại công ty sản xuất gỗ cách nhà hơn 7km, đi lại thuận tiện mà thu nhập cũng ngang với công việc cũ, thế là đi làm ngay”.

Những năm gần đây các cụm công nghiệp ở Tuyên Quang đã thu hút nhiều dự án đầu tư trên nhiều ngành nghề, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động.

Đôn đốc, rà soát để kết nối việc làm hiệu quả

Để kết nối cung cầu lao động ngay từ những tháng đầu năm, các chương trình như ngày hội, phiên giao dịch việc làm được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang tổ chức ngay sau nghỉ Tết để tư vấn, giới thiệu những việc làm mới cho NLĐ. Cũng tại các sự kiện này doanh nghiệp sẽ trực tiếp gặp gỡ NLĐ đưa ra những yêu cầu cũng như chế độ đãi ngộ để thu hút lao động.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Chính - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang - cho biết, ngày hội việc làm dành cho lao động xa quê là một trong những hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm mới được triển khai trong dịp đầu năm với hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Đối tượng hướng tới là lao động về quê nghỉ Tết chưa đi làm lại và cả lao động đang làm việc tại các tỉnh xa có nhu cầu tìm việc mới.

“Không chỉ tư vấn trực tiếp, chúng tôi kết nối NLĐ và các doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến tại nhiều điểm cầu ở các tỉnh thành. Việc này được kỳ vọng sẽ giúp NLĐ có cơ hội tìm hiểu về nhu cầu việc làm ngay tại quê nhà, từ đó có quyết định công việc phù hợp” - ông Nguyễn Đức Chính thông tin.

Theo bà Lý Thị Hải Hiền - Trưởng phòng Lao động (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang), trong năm 2024 toàn tỉnh đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 22.500 lao động. Con số này được đánh giá là hoàn toàn khả quan bởi nhu cầu việc làm của NLĐ trong tỉnh hiện khá lớn, riêng trong năm 2023, địa phương đã giải quyết việc làm cho gần 26.000 lao động.

“Ngay từ đầu năm chúng tôi đã quyết liệt các giải pháp tạo việc làm, kết nối cung cầu lao động bởi năm 2024 được dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ có những khó khăn nhất định. Công tác đôn đốc, rà soát việc làm, nắm bắt tình hình lao động được chỉ đạo tới từng huyện, thành phố để có số liệu lao động mất việc làm, chưa tìm được việc làm để có những giải pháp kịp thời” - bà Hải cho hay.

Văn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp đang nhận trợ cấp thất nghiệp không cần thông báo tìm việc làm

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin về quy định 10 trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm.

Chuyện phía sau "gia đình phượt thủ" 7 người trên một xe máy đi 600km tìm việc làm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mấy ngày vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh "gia đình phượt thủ" - một người đàn ông trung niên đi xe máy chở theo vợ và 5 đứa con rong ruổi tìm kiếm việc làm - khiến nhiều người xót xa.

Tiêu chí tìm việc của người lao động

Mạnh Cường |

Phần lớn người lao động khi tìm việc đều mong mỏi được làm ở một doanh nghiệp có thương hiệu, môi trường thuận lợi, lộ trình thăng tiến rõ ràng và thu nhập, đãi ngộ tốt.

Theo chân công nhân tìm việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Các công ty ở Bình Dương đang ồ ạt tuyển dụng lao động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Người lao động các nơi cũng đang trở về Bình Dương để tìm kiếm việc làm. Dịp đầu năm có nhiều công ty cùng tuyển dụng, nên công nhân có cơ hội để tìm môi trường làm việc phù hợp với mình.

Lao động có tay nghề dễ dàng tìm việc thu nhập cao hơn

MỸ LY |

Doanh nghiệp có đơn hàng khiến nhu cầu tuyển dụng tăng, đây là cơ hội cho nhiều lao động đang tìm việc. Nhận thấy nhu cầu này, không ít người lao động bắt đầu nộp hồ sơ trực tiếp vào công ty hoặc thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) với hy vọng tìm được một công việc có thu nhập ổn định.

Lao động 40 tuổi chật vật tìm việc làm

Quế Chi |

Nếu mới ngoài 20 tuổi, cơ hội để ứng viên được tuyển dụng làm công nhân trong các khu công nghiệp là rất dễ dàng. Tuy nhiên, với những lao động ở tuổi 40, rất khó để họ tìm được việc làm khi các công ty chỉ ưu tiên tuyển dụng lao động từ 20-30 tuổi.

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".

Khắc phục nợ BHXH cũ chưa xong, lại chồng tiếp nợ mới

HOÀNG LỘC |

Trên 800 triệu đồng là số tiền mà Công ty TNHH Đại Hàn Vina (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và kinh phí Công đoàn (KPCĐ) từ năm 2020 đến nay. Dù đã có động thái khắc phục một phần nợ BHXH và KPCĐ nhưng hiện 2 khoản này vẫn tiếp diễn...

Trường hợp đang nhận trợ cấp thất nghiệp không cần thông báo tìm việc làm

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin về quy định 10 trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm.

Chuyện phía sau "gia đình phượt thủ" 7 người trên một xe máy đi 600km tìm việc làm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mấy ngày vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh "gia đình phượt thủ" - một người đàn ông trung niên đi xe máy chở theo vợ và 5 đứa con rong ruổi tìm kiếm việc làm - khiến nhiều người xót xa.

Tiêu chí tìm việc của người lao động

Mạnh Cường |

Phần lớn người lao động khi tìm việc đều mong mỏi được làm ở một doanh nghiệp có thương hiệu, môi trường thuận lợi, lộ trình thăng tiến rõ ràng và thu nhập, đãi ngộ tốt.

Theo chân công nhân tìm việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Các công ty ở Bình Dương đang ồ ạt tuyển dụng lao động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Người lao động các nơi cũng đang trở về Bình Dương để tìm kiếm việc làm. Dịp đầu năm có nhiều công ty cùng tuyển dụng, nên công nhân có cơ hội để tìm môi trường làm việc phù hợp với mình.

Lao động có tay nghề dễ dàng tìm việc thu nhập cao hơn

MỸ LY |

Doanh nghiệp có đơn hàng khiến nhu cầu tuyển dụng tăng, đây là cơ hội cho nhiều lao động đang tìm việc. Nhận thấy nhu cầu này, không ít người lao động bắt đầu nộp hồ sơ trực tiếp vào công ty hoặc thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) với hy vọng tìm được một công việc có thu nhập ổn định.

Lao động 40 tuổi chật vật tìm việc làm

Quế Chi |

Nếu mới ngoài 20 tuổi, cơ hội để ứng viên được tuyển dụng làm công nhân trong các khu công nghiệp là rất dễ dàng. Tuy nhiên, với những lao động ở tuổi 40, rất khó để họ tìm được việc làm khi các công ty chỉ ưu tiên tuyển dụng lao động từ 20-30 tuổi.