Phát động phong trào thực hiện "Bệnh viện không khói thuốc lá"

Phạm Thanh Bình |

Hưởng ứng việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã phát động phong trào thực hiện “Bệnh viện không khói thuốc lá”.

Ông Đoàn Lương Anh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động hiểu biết về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và phát động thực hiện phong trào.

Từ đó, giúp đoàn viên, công nhân viên chức lao động hưởng ứng việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, bảo đảm quyền được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá và được thông tin đầy đủ về tác hại của thuốc lá.

Các tổ trưởng Công đoàn bệnh viện đại diện cam kết thực hiện phong trào “Bệnh viện không khói thuốc lá“. Ảnh: Phạm Thanh Bình
Các tổ trưởng Công đoàn bệnh viện đại diện cam kết thực hiện phong trào “Bệnh viện không khói thuốc lá“. Ảnh: Phạm Thanh Bình

Hưởng ứng phát động, các tổ trưởng Công đoàn bệnh viện đã ký cam kết thực hiện phong trào "Bệnh viện không khói thuốc lá" với các nội dung: Không thực hiện mua, bán thuốc lá trong khuôn viên Bệnh viện; Không hút thuốc lá trong khuôn viên Bệnh viện; Không bắt đầu hút thuốc lá (Nếu chưa hút thuốc lá); Thường xuyên nhắc nhở cá nhân vi phạm việc hút thuốc lá trong khuôn viên Bệnh viện.

Phạm Thanh Bình
TIN LIÊN QUAN

Sai trẻ dưới 18 tuổi mua thuốc lá sẽ bị phạt: Khó khăn trong việc xử lý

Anh Tú |

Đa số người dân đồng tình với việc xử phạt khi sai trẻ dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá theo nghị định 117/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc xử phạt người sử dụng trẻ dưới 18 tuổi mua thuốc lá thì e rằng khó hực hiện.

Người dân được quyền sống trong môi trường trong lành, không khói thuốc lá

Thùy Linh |

Các nghiên cứu đã chứng minh, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có tác hại không thua kém thuốc lá truyền thống.

Phạt nhà hàng, khách sạn "làm ngơ" khói thuốc lá gần 200 triệu đồng

Thảo Anh |

Quận Hoàn Kiếm đã thực hiện mô hình nhà hàng, khách sạn không khói thuốc và xử phạt gần 200 triệu đồng với những đơn vị vi phạm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sai trẻ dưới 18 tuổi mua thuốc lá sẽ bị phạt: Khó khăn trong việc xử lý

Anh Tú |

Đa số người dân đồng tình với việc xử phạt khi sai trẻ dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá theo nghị định 117/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc xử phạt người sử dụng trẻ dưới 18 tuổi mua thuốc lá thì e rằng khó hực hiện.

Người dân được quyền sống trong môi trường trong lành, không khói thuốc lá

Thùy Linh |

Các nghiên cứu đã chứng minh, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có tác hại không thua kém thuốc lá truyền thống.

Phạt nhà hàng, khách sạn "làm ngơ" khói thuốc lá gần 200 triệu đồng

Thảo Anh |

Quận Hoàn Kiếm đã thực hiện mô hình nhà hàng, khách sạn không khói thuốc và xử phạt gần 200 triệu đồng với những đơn vị vi phạm.