Mong có nhiều sức khoẻ để tiếp tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Mai Lan |

Tuyên Quang - Là Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại Tiến Thuận (thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), chị Nguyễn Thuý Hậu đã tích cực vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành phát động.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập CĐCS Công ty  Tiến Thuận (năm 2012), chị Hậu đã được đoàn viên và NLĐ tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐCS. Sau hơn 10 năm thành lập, hiện nay, CĐCS có 50 đoàn viên; trong đó có 16 đoàn viên nữ. 

Trong những năm qua, chị Hậu luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty bố trí việc làm phù hợp cho đoàn viên, NLĐ để đảm bảo mức thu nhập trung bình là 6.450.000 đồng/người/tháng.

Hằng năm, chị Hậu đã cùng với Ban Chấp hành CĐCS phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của Công ty; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; chế độ chính sách cho NLĐ luôn được đảm bảo. Trong 3 năm qua, CĐCS đã tổ chức thăm hỏi 74 lượt đoàn viên và thân nhân khi gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn...

Là Chủ tịch CĐCS, chị đã tích cực vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành phát động. Qua đó, CĐCS đã ủng hộ Quỹ "Mái ấm Công đoàn", xây dựng nông thôn mới và công tác phòng, chống COVID-19 được 10 triệu đồng; từ đề xuất của chị Hậu, lãnh đạo Công ty ủng hộ chương trình bêtông hoá đường giao thông nông thôn 70,2 triệu đồng và ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 được 73,7 triệu đồng…

Đặc biệt, chị Hậu đã cùng với đoàn viên nữ trong Công ty tham gia nấu, phát cháo từ thiện vào thứ tư hằng tuần để trao cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen và Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang; tặng quà cho những hộ gia đình nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và tặng áo ấm mùa đông cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Ngoài ra, chị còn đi vận động, quyên góp quần áo mới và quần áo, giầy dép, chăn màn qua sử dụng vẫn còn tốt gửi cho đồng bào vùng khó khăn…

Trong những năm qua, chị Hậu luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Năm 2019, chị vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, chị được Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2016-2020.

Năm 2020, chị được Hội Chữ thập đỏ Thành phố Tuyên Quang tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào Chữ thập đỏ và cứu trợ miền Trung.

Vừa qua, chị Nguyễn Thuý Hậu đã được Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.2022, trao đổi với chúng tôi, chị Hậu mong muốn dịch COVID-19 sớm tan để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ được ổn định và chị mong có nhiều sức khoẻ để đồng hành chăm lo cho đoàn viên, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp họ vươn lên trong cuộc sống…

Mai Lan
TIN LIÊN QUAN

Nữ cán bộ công đoàn có nhiều ý tưởng chăm lo đoàn viên trong dịch

Hà Anh |

Thái Nguyên - Là Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng Ban Nữ công công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, chị Trần Thị Khánh Quyên đã cùng Ban Chấp hành có nhiều ý tưởng, đề xuất để nâng cao sức khoẻ cho người lao động (NLĐ) đang làm việc trực tiếp và hỗ trợ những người F0 đang phải điều trị.

Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID–19 trong CNVCLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 7.3, bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng Ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Tổ chức các hoạt động phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự

Hà Anh |

Thực hiện Quy chế phối hợp số 03 ngày 12.9.2017 của Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tô quốc”, phong trào “Dân vận khéo”, Công đoàn Công an Nhân dân đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp LĐLĐ địa phương tổ chức các hoạt động phối hợp góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Hy vọng các nhà điện ảnh có nhiều tác phẩm xứng đáng với sự nghiệp Đổi mới

Việt Văn |

Ngày 15.3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nữ cán bộ công đoàn có nhiều ý tưởng chăm lo đoàn viên trong dịch

Hà Anh |

Thái Nguyên - Là Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng Ban Nữ công công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, chị Trần Thị Khánh Quyên đã cùng Ban Chấp hành có nhiều ý tưởng, đề xuất để nâng cao sức khoẻ cho người lao động (NLĐ) đang làm việc trực tiếp và hỗ trợ những người F0 đang phải điều trị.

Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID–19 trong CNVCLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 7.3, bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng Ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Tổ chức các hoạt động phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự

Hà Anh |

Thực hiện Quy chế phối hợp số 03 ngày 12.9.2017 của Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tô quốc”, phong trào “Dân vận khéo”, Công đoàn Công an Nhân dân đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp LĐLĐ địa phương tổ chức các hoạt động phối hợp góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.