Hơn 30.000 đoàn viên đã được công đoàn tặng quà Tết

Hà Anh |

Tuyên Quang - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang và các các cấp công đoàn đã tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc việc thanh toán tiền lương và thưởng của các doanh nghiệp, chủ động kiến nghị người sử dụng lao động thanh toán dứt điểm tiền lương, thưởng cuối năm và các chế độ khác đối với người lao động.

Ngoài ra, các cấp công đoàn còn phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc tại cơ sở nhằm ngăn ngừa xảy ra tranh chấp lao động, đình công trong dịp Tết; quan tâm đặc biệt tới đoàn viên và người lao động phải ở trong các khu cách ly, phong tỏa, mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà hoặc các cơ sở y tế. 

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo CĐCS trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập không đóng kinh phí công đoàn chủ động phối hợp, đề xuất với người sử dụng lao động thực hiện chăm lo đối với đoàn viên, người lao động phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở; CĐCS trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chủ động sử dụng nguồn kinh phí của cơ sở thực hiện chi chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo mức tối thiểu 300.000 đồng/người; tổ chức bình xét, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết".

Theo ghi nhận của LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang, tiền lương bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp là 5.738.000 đồng/người/tháng; mức thưởng Tết bình quân cho người lao động là 3.176.000 đồng/người.

Trên địa bàn tỉnh hiện còn 4 doanh nghiệp nợ tiền lương của 397 người với tổng số tiền 3,468 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng đôn đốc chủ doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho người lao động dứt điểm trước ngày 25.1.2022.

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung nguồn lực để thực hiện tốt công tác chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, CĐCS trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn thực hiện chi tổng số tiền hơn 4,9 tỉ đồng để thực hiện chăm lo Tết đối với hơn 16.300 đoàn viên, người lao động (300.000 đồng/người).

LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận, tổ chức trao tặng 200 suất quà Tết của Tổng LĐLĐVN và 30 suất quà của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 280 triệu đồng; đã xét hỗ trợ 943 xuất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 450 triệu đồng, tổ chức 2 Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an"; đã thực hiện hỗ trợ hơn 380 triệu đồng cho các CĐCS để thực hiện chi chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động…

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS đã chi từ nguồn kinh phí đồng và huy động các nguồn lực được hơn 8,5 tỉ đồng để chăm lo, tặng quà, tiền mặt cho hơn 30.000 đoàn viên.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết qua các năm: Biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19

ANH THƯ |

Các mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch có xu hướng tăng lên qua các năm, song bị chững lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Gần 2.000 người lao động không về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Hà Anh |

Thái Nguyên - Qua thống kê của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh có tổng số 341 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã thanh toán đủ lương tháng 12 và thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cùng chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ).

Luôn mong người lao động được an toàn đi làm mỗi ngày

Việt Lâm |

Từ cuối tháng 4.2021, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại tỉnh Bắc Giang, đã có nhiều cán bộ công đoàn đã gác lại việc gia đình lao vào tâm dịch: Sống, chia sẻ, hỗ trợ người lao động trong các điểm nóng. Chiều 30.1.2022 (tức ngày 28 tháng Chạp Tân Sửu 2022), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, các cán bộ công đoàn đều có chung một mong muốn: Cả nước sẽ khống chế được dịch COVID-19, để người lao động được cảm thấy an toàn đi làm mỗi ngày…

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Thưởng Tết qua các năm: Biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19

ANH THƯ |

Các mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch có xu hướng tăng lên qua các năm, song bị chững lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Gần 2.000 người lao động không về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Hà Anh |

Thái Nguyên - Qua thống kê của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh có tổng số 341 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã thanh toán đủ lương tháng 12 và thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cùng chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ).

Luôn mong người lao động được an toàn đi làm mỗi ngày

Việt Lâm |

Từ cuối tháng 4.2021, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại tỉnh Bắc Giang, đã có nhiều cán bộ công đoàn đã gác lại việc gia đình lao vào tâm dịch: Sống, chia sẻ, hỗ trợ người lao động trong các điểm nóng. Chiều 30.1.2022 (tức ngày 28 tháng Chạp Tân Sửu 2022), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, các cán bộ công đoàn đều có chung một mong muốn: Cả nước sẽ khống chế được dịch COVID-19, để người lao động được cảm thấy an toàn đi làm mỗi ngày…