Hơn 300 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Lam Thanh |

Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày (28 và 29.9).

Đại hội sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng thời, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Công đoàn tỉnh Tuyên Quang khóa XVII. Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.
Công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII. Ảnh: Lam Thanh

Theo bà Chẩu Thị Thu - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang, trong 5 năm qua, Công đoàn tỉnh đã đẩy mạnh việc thực hiện hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đã có 1036 cuộc đối thoại được tổ chức ở cơ sở nhằm phát huy quyền dân chủ của người lao động. Các cấp công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã tư vấn pháp luật cho gần 4.000 lượt đoàn viên, người lao động.

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được triển khai, thực hiện kịp thời.

Chương trình "Mái ấm Công đoàn" được duy trì hiệu quả, hỗ trợ 193 gia đình đoàn viên làm nhà mới.

Trong nhiệm kỳ, công đoàn tỉnh đã tổ chức 12.000 buổi tuyên truyền cho gần 500.000 lượt đoàn viên, người lao động; cấp phát trên 13.000 bộ tài liệu và 50.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật.

Thông tin trước Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI.
Thông tin trước Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI. Ảnh: Lam Thanh

Việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023 đều đạt và vượt chỉ tiêu trong các nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn và nhóm chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện.

Cũng theo bà Thu, trong nhiệm kỳ mới, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng mạnh về cơ sở.

Phấn đấu đến năm 2028, toàn tỉnh có trên 55.000 đoàn viên công đoàn; 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, sản xuất, kinh doanh ổn định thành lập tổ chức Công đoàn.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, người lao động; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang gắn biển công trình thi đua cấp tỉnh chào mừng Đại hội Công đoàn

Thành Nhân |

Tiền Giang - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang công nhận công trình xây dựng "Trường Tiểu học Mỹ Phước Tây” do Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy phối hợp với CĐCS Trường Tiểu học Mỹ Phước Tây là công trình gắn biển thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Ra mắt điểm “Phúc lợi đoàn viên” mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp

Thanh Nhàn |

Ngày 14.9, tại Khu công nghiệp Sa Đéc, đã long trọng làm lễ ra mắt điểm “Phúc lợi đoàn viên” chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội XI Công đoàn Khánh Hòa diễn ra từ ngày 11 đến 12.10

Phương Linh |

Với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội XI Công đoàn Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 11 đến 12.10 sẽ đưa ra nhiều quyết sách quan trọng cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động 5 năm tới.

Vụ đổ phế thải lên đất quy hoạch nghĩa trang: Doanh nghiệp âm thầm gom đất trái phép

VIỆT BẮC |

Thái Nguyên - Hàng trăm mét vuông đất quy hoạch nghĩa trang của nhân dân địa phương tại xã Phượng Tiến (huyện Định Hoá) đã bị doanh nghiệp âm thầm mua gom trái phép sau đó biến thành bãi đổ phế thải xây dựng.

Cơn bão nguy hiểm từng tăng 4 cấp trong 24h đang áp sát Mỹ, Canada

Thanh Hà |

Bão Lee, cơn bão từng tăng 4 cấp trong 24h, đang trên đường tới New England (Mỹ) và Canada với dự báo là cơn bão “lớn và nguy hiểm”.

Điện Biên: Hàng loạt công trình trọng điểm chậm tiến độ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hàng loạt công trình tại Điện Biên đang chậm tiến độ, trong đó có nhiều công trình trọng điểm phải hoàn thành trước Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xe chở đất né tránh thanh tra giao thông, tiếp tục gây ô nhiễm ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi thấy lực lượng thanh tra giao thông, hàng trăm xe tải vận chuyển đất tại mỏ đất xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho nhau dừng hoạt động. Lực lượng thanh tra giao thông rút đi, các xe tải ầm ào hoạt động trở lại.

Án tù cho nữ hiệu trưởng lấy tiền học bổng chi sai mục đích

Lam Thanh |

Bắc Kạn - Thời điểm còn làm Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Ngân Sơn, Hoàng Thị Thầm chỉ đạo cấp dưới dùng tiền học bổng là tiền cắt cơm của học sinh để chi vào các hoạt động khác.

Tiền Giang gắn biển công trình thi đua cấp tỉnh chào mừng Đại hội Công đoàn

Thành Nhân |

Tiền Giang - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang công nhận công trình xây dựng "Trường Tiểu học Mỹ Phước Tây” do Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy phối hợp với CĐCS Trường Tiểu học Mỹ Phước Tây là công trình gắn biển thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Ra mắt điểm “Phúc lợi đoàn viên” mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp

Thanh Nhàn |

Ngày 14.9, tại Khu công nghiệp Sa Đéc, đã long trọng làm lễ ra mắt điểm “Phúc lợi đoàn viên” chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội XI Công đoàn Khánh Hòa diễn ra từ ngày 11 đến 12.10

Phương Linh |

Với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội XI Công đoàn Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 11 đến 12.10 sẽ đưa ra nhiều quyết sách quan trọng cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động 5 năm tới.