Đoàn viên, công nhân lao động thi "Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019"

Mai Lan |

Ngày 29.11 vừa qua, tại Công ty TNHH MSA-YB (Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang), LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019" cho đoàn viên, công nhân lao động.

Hội thi "Tìm hiểu Bộ Luật Lao động" năm 2019 được triển khai nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, công nhân lao động tại các doanh nghiệp thuộc khu Công nghiệp tỉnh. Từ đó, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định tại các doanh nghiệp.

Dự Hội thi có ông Đỗ Xuân Thể - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh và 400 đoàn viên, công nhân lao động khu công nghiệp tỉnh.

Các độ thi tham gia phần thi Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật với những nội dung về Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh: Mai Lan

Tại Hội thi, 4 đội thi thuộc 4 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh (gồm: Công ty TNHH MSA-YB, Công ty TNHH MTV Seshin VN2, Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang và Công ty cổ phần Giấy An Hòa) đã thực hiện 3 phần thi: Chào hỏi, Tìm hiểu kiến thức pháp luật và Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật với những nội dung về Bộ luật Lao động năm 2019.

Ban Tổ chức chấm điểm cho các đội thi. Ảnh: Mai Lan

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Bộ luật Lao động năm 2019 trong đoàn viên, công nhân lao động khu công nghiệp tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi đã dành 1 thời lượng chương trình để những cổ động viên được tham gia giao lưu, cùng tìm hiểu pháp luật lao động.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang trao giải Nhất cho đội thi Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Giấy An Hòa. Ảnh: Mai Lan

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giấy An Hòa, giải Nhì cho Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Seshin VN2, giải Ba cho Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSA-YB và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang.

Mai Lan
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn đem lại hạnh phúc cho 19 cặp đôi công nhân khó khăn

Việt Lâm - Tô Thế |

19 cặp đôi công nhân tại tỉnh Thái Nguyên, mỗi cặp một hoàn cảnh khác nhau, nhưng có một điểm chung ở chỗ: Mặc dù là vợ chồng đã lâu song chưa một lần được diện váy cô dâu, mặc veston lịch lãm bước vào hôn trường, dưới sự chứng kiến của gia đình, người thân, bạn bè…

Trung Quốc dừng hoạt động nhà máy của Hàn Quốc do có công nhân mắc COVID-19

Phương Linh |

Trung Quốc đã cho dừng hoạt động nhà máy của Hàn Quốc ở nước này sau khi phát hiện công nhân mắc COVID-19.

Cần Thơ: Công nhân lo lắng trước thông tin thưởng Tết bằng hiện vật

Thành Nhân |

Nhiều người lao động làm việc ở các doanh nghiệp (thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ) mong mỏi là doanh nghiệp sẽ thưởng tết tháng lương 13 bằng tiền và có kế hoạch và thông báo thưởng tết sớm đến với người lao động.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Công đoàn đem lại hạnh phúc cho 19 cặp đôi công nhân khó khăn

Việt Lâm - Tô Thế |

19 cặp đôi công nhân tại tỉnh Thái Nguyên, mỗi cặp một hoàn cảnh khác nhau, nhưng có một điểm chung ở chỗ: Mặc dù là vợ chồng đã lâu song chưa một lần được diện váy cô dâu, mặc veston lịch lãm bước vào hôn trường, dưới sự chứng kiến của gia đình, người thân, bạn bè…

Trung Quốc dừng hoạt động nhà máy của Hàn Quốc do có công nhân mắc COVID-19

Phương Linh |

Trung Quốc đã cho dừng hoạt động nhà máy của Hàn Quốc ở nước này sau khi phát hiện công nhân mắc COVID-19.

Cần Thơ: Công nhân lo lắng trước thông tin thưởng Tết bằng hiện vật

Thành Nhân |

Nhiều người lao động làm việc ở các doanh nghiệp (thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ) mong mỏi là doanh nghiệp sẽ thưởng tết tháng lương 13 bằng tiền và có kế hoạch và thông báo thưởng tết sớm đến với người lao động.