Công đoàn Tuyên Quang sát cánh với đoàn viên trong phòng, chống COVID-19

Hà Anh |

Tuyên Quang - Năm 2021 và đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 đã có những diễn biến phức tạp… Lúc này, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham gia thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 gắn với công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động với tinh thần “tất cả vì đoàn viên, người lao động”.

Ông Đỗ Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang - cho biết, cùng với việc tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm lo đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19.

Theo đó, căn cứ các quy định của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật, nắm chắc tình hình đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 để thực hiện công tác hỗ trợ kịp thời, đúng quy định.

Xét đề nghị của các cấp công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân tham gia phòng, chống dịch và các đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hơn 2,132,5 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ 11 đơn vị tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh với số tiền 190 triệu đồng; hỗ trợ, tặng quà các địa phương, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 33 triệu đồng, hỗ trợ 100 cán bộ y tế tỉnh Tuyên Quang tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại miền Nam với số tiền 100 triệu đồng, hỗ trợ 1.822 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền 1,809,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động cụ thể, thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận, tổ chức trao tặng 200 suất quà Tết của Tổng LĐLĐVN và 30 suất quà của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 280 triệu đồng. Tổ chức 2 Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an", trao tặng 1.153 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 492,5 triệu đồng. Hỗ trợ 7 gia đình đoàn viên làm nhà, sửa nhà với tổng số tiền 220 triệu đồng, hỗ trợ đột xuất cho 23 đoàn viên với tổng số tiền 37 triệu đồng. Đồng thời, đã hỗ trợ 384,46 triệu đồng cho 43 CĐCS khối doanh nghiệp gặp khó khăn về kinh phí để thực hiện chi chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS đã chi gần 11 tỉ đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn và nguồn hỗ trợ của đơn vị để chăm lo, tặng quà cho đoàn viên, người lao động...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Hải Hậu: Hỗ trợ cho 93 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hà Anh |

Nam Định - Thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ huyện Hải Hậu vừa tổ chức trao hỗ trợ cho 93 đoàn viên (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng).

Tuyên Quang: Hơn 144 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hà Anh |

Tuyên Quang - Trong 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ thành phố Tuyên Quang đã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động. 

Hơn 22.870 đoàn viên khó khăn do COVID-19 được hỗ trợ 8,997 tỉ đồng

Hoàng Yến |

Nam Định - Ông Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định cho biết, thời gian qua, công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được các cấp công đoàn tích cực thực hiện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ huyện Hải Hậu: Hỗ trợ cho 93 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hà Anh |

Nam Định - Thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ huyện Hải Hậu vừa tổ chức trao hỗ trợ cho 93 đoàn viên (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng).

Tuyên Quang: Hơn 144 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hà Anh |

Tuyên Quang - Trong 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ thành phố Tuyên Quang đã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động. 

Hơn 22.870 đoàn viên khó khăn do COVID-19 được hỗ trợ 8,997 tỉ đồng

Hoàng Yến |

Nam Định - Ông Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định cho biết, thời gian qua, công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được các cấp công đoàn tích cực thực hiện.