Công đoàn triển khai nhiều giải pháp để kịp thời chăm lo cho nhà giáo

Hà Anh |

Tuyên Quang - Thực hiện phương châm “Hướng về cơ sở, vì lợi ích của cán bộ, nhà giáo và người lao động”, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để kịp thời chăm lo cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Uyên - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang - cho biết, thời gian qua, công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động được thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

Từ các nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn, Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các nguồn khác, trong năm 2021, Công đoàn ngành đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 43 lượt nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro với số tiền trên 180 triệu đồng; hỗ trợ 12 nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, đã hỗ trợ sửa 2 nhà, xây mới 2 nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở hoặc nhà bị xuống cấp.

Là một trong những đoàn viên được hỗ trợ xây nhà mới, thầy giáo Bàn Văn Sơn - giáo viên Trường THPT Trung Sơn (huyện Yên Sơn) - chia sẻ: “Những năm gần đây, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu chỉ từ lương của tôi, hai con gái đang học phổ thông và sức khoẻ không được tốt. Được Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên quan tâm hỗ trợ xây nhà, đối với tôi đó là sự động viên, khích lệ rất lớn, giúp tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Được biết, việc triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên cũng được quan tâm thực hiện, trong đó, Công đoàn ngành tiếp tục phối hợp với Công ty Sữa Hà Lan cung cấp trên 4.000 hộp sữa giá ưu đãi, phối hợp với Bệnh viện Medlatec chi nhánh Phú Thọ tổ chức xét nghiệm, tầm soát ung thư sớm, tư vấn sức khỏe cho cán bộ, nhà giáo, người lao động…

“Thời gian tới, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, giúp họ yên tâm công tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và sinh viên năng động, sáng tạo, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hăng hái thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” - bà Nguyễn Thị Uyên, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang, cho hay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết tranh chấp lao động - kinh nghiệm từ Thái Nguyên

Việt Lâm thực hiện |

Chiều ngày 23.1.2022, khoảng 100 NLĐ của Công ty TNHH Phát triển năng lượng Trina Solar (Khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) ngừng việc tập thể… Là người trực tiếp tham gia hoá giải vụ việc, ông Nguyễn Tấn Sơn - Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Ông Sơn cho biết:

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo được chú trọng

QUANG MINH |

Hoạt động công đoàn của ngành giáo dục ngày càng linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, tạo hiệu ứng tốt trong đội ngũ cán bộ nhà giáo người lao động và trong cộng đồng.

Ai được đề cử, bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”?

Nam Dương |

Bạn đọc có email tranyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, từ năm 2022, để được bình chọn là “Nhà giáo tiêu biểu của năm” thì cần đáp ứng các điều kiện gì?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giải quyết tranh chấp lao động - kinh nghiệm từ Thái Nguyên

Việt Lâm thực hiện |

Chiều ngày 23.1.2022, khoảng 100 NLĐ của Công ty TNHH Phát triển năng lượng Trina Solar (Khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) ngừng việc tập thể… Là người trực tiếp tham gia hoá giải vụ việc, ông Nguyễn Tấn Sơn - Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Ông Sơn cho biết:

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo được chú trọng

QUANG MINH |

Hoạt động công đoàn của ngành giáo dục ngày càng linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, tạo hiệu ứng tốt trong đội ngũ cán bộ nhà giáo người lao động và trong cộng đồng.

Ai được đề cử, bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”?

Nam Dương |

Bạn đọc có email tranyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, từ năm 2022, để được bình chọn là “Nhà giáo tiêu biểu của năm” thì cần đáp ứng các điều kiện gì?