Công đoàn tỉnh Tuyên Quang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên

Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang |

Tuyên Quang - Trong 93 năm qua (1929 - 2022), cùng với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Có hơn 45.870 đoàn viên công đoàn

Từ những năm 1930, ở Tuyên Quang đã có nhiều nhà máy, công xưởng ra đời để phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc. Từ những cơ sở công hội đầu tiên được thành lập ở Mỏ than, sự ra đời của các cơ sở Nghiệp đoàn Ái hữu ở Mỏ than, Mỏ kẽm, Đồn điền, khu thợ thuyền, đến sự ra đời của các cơ sở Hội Công nhân Cứu quốc trong kháng chiến chống Pháp… đã tạo cơ sở và điều kiện cho sự ra đời và phát triển của tổ chức Công đoàn ở tỉnh Tuyên Quang. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể và nhằm tập hợp đông đảo công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, giữa năm 1947, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang quyết định thành lập Liên hiệp Công đoàn lâm thời tỉnh Tuyên Quang.

Trải qua 16 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội đều gắn liền với từng thời kỳ lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 75 năm qua (1947 - 2022), dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Tuyên Quang đã không ngừng lớn mạnh. Từ ngày thành lập (năm 1947), toàn tỉnh có hơn 2.000 đoàn viên; đến nay, toàn tỉnh đã có 948 công đoàn cơ sở với 45.879 đoàn viên công đoàn trong tổng số 47.608 công nhân, viên chức, lao động. Đoàn viên công đoàn đã có mặt ở hầu hết trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội trọng yếu của tỉnh; tỷ lệ đoàn viên có trình độ chuyên môn trên đại học là 2,9%, đại học, cao đẳng là 51,4%, trung cấp là 27,3%; số đoàn viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm trên 20%...

Hướng về cơ sở để chăm lo người lao động

Hoạt động công đoàn ngày một hiệu quả, hướng về cơ sở, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh gắn với tình hình hoạt động thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công tác chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng được chú trọng, cụ thể thành các chương trình lớn xuyên suốt trong năm như: Chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, vì lợi ích đoàn viên công đoàn; Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, hỗ trợ gia đình CNVCLĐ vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm... qua đó đã giúp đỡ hàng nghìn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Có Chương trình đã trở thành "thương hiệu" riêng của các cấp công đoàn tỉnh Tuyên Quang như Chương trình "Áo ấm mùa đông" được tổ chức 2 năm/lần...

Đặc biệt, trong những năm qua khi tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và có nhiều diễn biến phức tạp, LĐLĐ tỉnh đã triển khai, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn người, người lao động đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; cùng với các cấp, các ngành hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch, vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

Trước những yêu cầu của tình hình mới và nhu cầu, nguyện vọng ngày càng cao của đoàn viên, người lao động… các cấp công đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh (nhiệm kỳ 2018 - 2023); chủ động đổi mới hoạt động công đoàn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho đoàn viên, khẳng định là người đại diện, bảo vệ cho các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.

Với những kết quả đã đạt được, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhì, được Chính phủ và Tổng LĐLĐVN, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng nhiều cờ thi đua và bằng khen…

Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Văn Giang nâng cao hiệu quả việc chăm lo đoàn viên

Kim Cúc |

Hưng Yên - Trong những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động… Trước tình hình trên, LĐLĐ huyện Văn Giang đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc chăm lo lợi ích đoàn viên.

"Mái ấm Công đoàn" tỉnh Tuyên Quang kịp thời hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Tùng Hương |

Tuyên Quang - Quỹ "Mái ấm Công đoàn" tỉnh Tuyên Quang được thành lập từ tháng 12.2006 và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2007 đến nay.

Công đoàn Tuyên Quang sát cánh với đoàn viên trong phòng, chống COVID-19

Hà Anh |

Tuyên Quang - Năm 2021 và đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 đã có những diễn biến phức tạp… Lúc này, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham gia thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 gắn với công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động với tinh thần “tất cả vì đoàn viên, người lao động”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ huyện Văn Giang nâng cao hiệu quả việc chăm lo đoàn viên

Kim Cúc |

Hưng Yên - Trong những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động… Trước tình hình trên, LĐLĐ huyện Văn Giang đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc chăm lo lợi ích đoàn viên.

"Mái ấm Công đoàn" tỉnh Tuyên Quang kịp thời hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Tùng Hương |

Tuyên Quang - Quỹ "Mái ấm Công đoàn" tỉnh Tuyên Quang được thành lập từ tháng 12.2006 và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2007 đến nay.

Công đoàn Tuyên Quang sát cánh với đoàn viên trong phòng, chống COVID-19

Hà Anh |

Tuyên Quang - Năm 2021 và đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 đã có những diễn biến phức tạp… Lúc này, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham gia thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 gắn với công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động với tinh thần “tất cả vì đoàn viên, người lao động”.