Công đoàn tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ áo trắng chống dịch COVID-19

Đỗ Thuỷ |

Tuyên Quang - Là lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, những nhân viên y tế luôn phải chịu nhiều hiểm nguy, vất vả. Thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho những chiến sĩ áo trắng chống dịch.

Theo đó, Công đoàn ngành Y tế đã phối hợp với Sở Y tế Tuyên Quang ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động thiết thực nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ y tế làm công tác chống dịch. 

Ngoài ra, Công đoàn ngành chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; quan tâm đến chế độ, chính sách và bảo hộ cho lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch…

Để góp phần chăm lo tốt hơn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, Công đoàn ngành Y tế đã vận động các nhà hảo tâm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ vật chất, tinh thần chung tay phòng, chống dịch. Qua đó chia sẻ và cỗ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Trong đợt chống dịch COVID-19 vừa qua, Công đoàn ngành Y tế đã mua hơn 300 thẻ bảo hiểm y tế cho các đoàn viên tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 từ kinh phí hỗ trợ của Công đoàn Y tế Việt Nam 100 thẻ và trên 200 thẻ trích từ nguồn huy động xã hội hóa.

Theo đó, mỗi cán bộ y tế tham gia tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch, tham gia điều trị trực tiếp cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 được mua bảo hiểm con người với mệnh giá bảo hiểm 378.000 đồng/người/năm. Quyền lợi của cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch được hưởng từ thẻ bảo hiểm tối đa là 50 triệu đồng.

Để người lao động yên tâm công tác, Công đoàn ngành đã kịp thời đề xuất với lãnh đạo đơn vị các phương án quan tâm về chế độ, chính sách cho người lao động, tăng cường tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế về hiệu quả, lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, tham gia tiêm theo đúng kế hoạch; đồng thời đề xuất các chế độ của người lao động được hưởng với chính quyền, tặng quà cho đoàn viên trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch…

Công đoàn ngành Y tế cũng đã đề nghị LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ trên 100 triệu đồng cho 9 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch; tặng quà cho các cán bộ đi hỗ trợ các tỉnh phòng chống dịch COVID-19, tặng quà cho cán bộ, đoàn viên bị mắc COVID-19 với số tiền gần 300 triệu đồng...

Cùng với các hoạt động đó, Công đoàn ngành đã triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, bán hàng với giá ưu đãi, giảm giá 30 - 50% các sản phẩm so với giá niêm yết. Trong năm 2022, đoàn viên Công đoàn ngành đã được hỗ trợ mua trên 1.000 hộp sữa bột của Công ty cổ phần sữa Hà Lan với giá trị được hưởng lợi là 150 triệu đồng.

Đỗ Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Hỗ trợ 1.353 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hoàng Liệu |

Lạng Sơn - Trong những tháng đầu năm 2022, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 7/13 chỉ tiêu do Tổng LĐLĐVN giao đã về đích, 3/13 chỉ tiêu hoàn thành đúng tiến độ, 3/13 chỉ tiêu tiếp tục thực hiện trong những tháng cuối năm.

Công đoàn hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nguyễn Minh |

Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước trung ương vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 - Khóa II (nhiệm kỳ 2018-2023) để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội II và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Công đoàn Tuyên Quang sát cánh với đoàn viên trong phòng, chống COVID-19

Hà Anh |

Tuyên Quang - Năm 2021 và đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 đã có những diễn biến phức tạp… Lúc này, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham gia thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 gắn với công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động với tinh thần “tất cả vì đoàn viên, người lao động”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lạng Sơn: Hỗ trợ 1.353 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hoàng Liệu |

Lạng Sơn - Trong những tháng đầu năm 2022, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 7/13 chỉ tiêu do Tổng LĐLĐVN giao đã về đích, 3/13 chỉ tiêu hoàn thành đúng tiến độ, 3/13 chỉ tiêu tiếp tục thực hiện trong những tháng cuối năm.

Công đoàn hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nguyễn Minh |

Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước trung ương vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 - Khóa II (nhiệm kỳ 2018-2023) để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội II và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Công đoàn Tuyên Quang sát cánh với đoàn viên trong phòng, chống COVID-19

Hà Anh |

Tuyên Quang - Năm 2021 và đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 đã có những diễn biến phức tạp… Lúc này, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham gia thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 gắn với công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động với tinh thần “tất cả vì đoàn viên, người lao động”.