Con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận sổ tiết kiệm

Hà Anh |

Ngày 30.8, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Ngân hàng VietinBank, chi nhánh Tuyên Quang trao tặng 2 sổ tiết kiệm cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Dự buổi trao tặng có các ông Đỗ Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Ngân hàng VietinBank, chi nhánh Tuyên Quang...

Hai cháu học sinh là con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được nhận sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng và tiền lãi tiết kiệm 600.000 đồng) là các cháu: Quan Hoài Thu - nguyên là học sinh Trường THPT Na Hang; Lê Như Quỳnh - nguyên là học sinh Trường PTTH Tân Trào. Các cháu đều là học sinh vừa tốt nghiệp THPT và đang chuẩn bị đi học đại học.

Từ năm 2011, qua đề nghị của Quỹ Tấm Lòng vàng Lao động, LĐLĐ tỉnh được Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tài trợ sổ tiết kiệm cho 8 cháu là con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ tỉnh quản lý và rút lãi hằng năm để trao cho các cháu vào dịp đầu năm học mới. Số tiền gốc sẽ được rút khi các cháu học hết phổ thông trung học.

Trong 10 năm (2011 - 2021), đã có 7 cháu kết thúc chương trình phổ thông trung học được rút sổ gốc; số tiền lãi tiết kiệm được trao cho 8 cháu với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Đây là món quà hết sức ý nghĩa để chia sẻ với gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực và khuyến khích các cháu học sinh tiếp tục vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại buổi trao tặng sổ tiết kiệm, đại diện phụ huynh của gia đình 2 cháu cho biết, trong 10 năm qua, 2 gia đình luôn nhận được sự động viên và quà tặng của LĐLĐ tỉnh nhân dịp khai giảng năm học mới; món quà chính là động lực cho các cháu phấn đấu, chăm ngoan, học giỏi, thi đỗ vào các trường đại học, không ngừng phấn đấu để trở thành công dân tốt, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ y bác sĩ vào TP.Hồ Chí Minh chống dịch

Trần Thanh Hải |

Ngày 29.8, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ xuất quân tiễn 30 cán bộ y tế của tỉnh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh (đợt 2). Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã trao hỗ trợ cho các y, bác sĩ.

Thêm 30 y, bác sĩ Tuyên Quang tiếp tục vào Nam hỗ trợ phòng chống dịch

PHONG QUANG |

Sáng 29.8, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế đợt 2 tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM.

Tuyên Quang: 2 ca mắc COVID-19 nằm trong đoàn công dân trở về từ Nhật Bản

Phung Minh |

Sáng 28.8, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 236 công dân trở về từ Nhật Bản cách ly tại Trung đoàn 247.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ y bác sĩ vào TP.Hồ Chí Minh chống dịch

Trần Thanh Hải |

Ngày 29.8, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ xuất quân tiễn 30 cán bộ y tế của tỉnh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh (đợt 2). Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã trao hỗ trợ cho các y, bác sĩ.

Thêm 30 y, bác sĩ Tuyên Quang tiếp tục vào Nam hỗ trợ phòng chống dịch

PHONG QUANG |

Sáng 29.8, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế đợt 2 tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM.

Tuyên Quang: 2 ca mắc COVID-19 nằm trong đoàn công dân trở về từ Nhật Bản

Phung Minh |

Sáng 28.8, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 236 công dân trở về từ Nhật Bản cách ly tại Trung đoàn 247.