CĐ các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tổng kết công tác công đoàn

Tú Quỳnh |

Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang mới đây đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Qua trao đổi, Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2020 là một năm mà thế giới, trong nước chịu sự tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Hầu hết các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh nói riêng đều bị ảnh hưởng, gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp cơ bản vẫn duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập, an sinh xã hội cho người lao động.

Đây là điều kiện rất quan trọng, cùng với sự cố gắng của các công đoàn cơ sở đã góp phần để hoạt động công đoàn của Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh trong năm qua đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 cũng như trong nửa nhiệm kỳ qua.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020. Ảnh: CĐ các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã biểu dương, ghi nhận những kết quả tiêu biểu mà Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã đạt được trong năm 2020 và nửa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục; định hướng những nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Bùi Hải Hà - Phó trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh nhằm thực hiện tốt, hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh xác định: Các cấp công đoàn, nhất là các cán bộ công đoàn cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, sâu sát với cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, các công đoàn cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; tiếp tục đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động; tập trung làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển, lớn mạnh của doanh nghiệp.

Các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2020 đón nhận Giấy khen. Ảnh: CĐ các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Nhân dịp này, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã tặng Giấy khen toàn diện cho 1 tập thể và 30 cá nhân; tặng Giấy khen các chuyên đề: "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, “Văn hóa, Thể thao” cho 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2020.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Bế giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn

Tú Quỳnh |

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng lớp Đào tạo Lý luận và Nghiệp vụ công tác công đoàn - K231.

Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn khu vực phía Bắc

Hải Anh |

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn khu vực phía Bắc.

Ký kết chương trình phối hợp công tác công đoàn giai đoạn 2020-2023

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 17.3, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã ký kết chương trình phối hợp công tác công đoàn giai đoạn 2020-2023 với LĐLĐ các huyện, thành phố có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Binh Bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bế giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn

Tú Quỳnh |

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng lớp Đào tạo Lý luận và Nghiệp vụ công tác công đoàn - K231.

Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn khu vực phía Bắc

Hải Anh |

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn khu vực phía Bắc.

Ký kết chương trình phối hợp công tác công đoàn giai đoạn 2020-2023

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 17.3, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã ký kết chương trình phối hợp công tác công đoàn giai đoạn 2020-2023 với LĐLĐ các huyện, thành phố có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Binh Bình.