Trà Vinh: Phê duyệt kế hoạch tuyên truyền phòng chống ma túy trong CNVCLĐ

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch số 120/KH-LĐLĐ ngày 21.12.2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tuyên truyền phòng chống ma túy trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025.

Theo kế hoạch, mục tiêu chung là phát huy vai trò của các cấp Công đoàn trong tỉnh, nhất là ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trong công tác chăm lo, bảo vệ, vì cuộc sống bình yên và sức khỏe cho CNVCLĐ, tăng cường công tác phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và lực lượng công an.

Đồng thời kế hoạch cũng đưa ra mục tiêu cụ thể: 100% Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương triển khai công tác phòng, chống ma túy đến tận công đoàn cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của các cấp Công đoàn và CNVCLĐ, chủ động phòng ngừa ma túy ngay từ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, cảnh báo về hiểm họa ma túy.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma tùy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm truyền thông hữu ích và thiết thực với công nhân lao động về phòng, chống ma túy hàng năm.

Phấn đấu 90% đơn vị, doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu kinh tế phối hợp với lực lượng công an xây dựng mô hình an toàn về an ninh trật tự; phát huy hiệu quả của mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân để giúp công nhân, người lao động chủ động tham gia phòng, chống ma túy.

Kế hoạch cũng đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, giáo dục phòng, chống ma túy; Phát động phong trào “Công nhân, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội”; Xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội; Xây dựng mô hình truyền thông, an ninh trật tự tại khu công nghiệp, khu kinh tế; vận động chủ doanh nghiệp duy trì, củng cố các thiết chế về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi giúp công nhân lao động tránh xa ma túy và tệ nạn xã hội...

TRÍ DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh: 5 nội dung phối hợp chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần CNLĐ

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - LĐLĐ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2021 - 2026.

Trà Vinh: Hơn 500 triệu đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch

TRÍ DŨNG |

TRÀ VINH - Ngày 9.12, bà Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà đoàn viên công đoàn, người lao động là đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Truyền thông Công đoàn tỉnh Trà Vinh năm 2021: Thích ứng và lan tỏa

TRÍ DŨNG |

TRÀ VINH - Ngay từ đầu năm 2021, hoạt động Công đoàn của tỉnh Trà Vinh nói chung và công tác tuyên truyền, vận động nói riêng đã được lên kế hoạch với nhiều hoạt động cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt thứ 4 làm ảnh hưởng đến nhiều hoạt động, nhất là các hoạt động phong trào, có sự tham gia trực tiếp của đoàn viên và người lao động.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Trà Vinh: 5 nội dung phối hợp chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần CNLĐ

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - LĐLĐ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2021 - 2026.

Trà Vinh: Hơn 500 triệu đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch

TRÍ DŨNG |

TRÀ VINH - Ngày 9.12, bà Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà đoàn viên công đoàn, người lao động là đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Truyền thông Công đoàn tỉnh Trà Vinh năm 2021: Thích ứng và lan tỏa

TRÍ DŨNG |

TRÀ VINH - Ngay từ đầu năm 2021, hoạt động Công đoàn của tỉnh Trà Vinh nói chung và công tác tuyên truyền, vận động nói riêng đã được lên kế hoạch với nhiều hoạt động cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt thứ 4 làm ảnh hưởng đến nhiều hoạt động, nhất là các hoạt động phong trào, có sự tham gia trực tiếp của đoàn viên và người lao động.