Trà Vinh: Phấn đấu đóng góp hàng nghìn sáng kiến, sáng tạo

TRÍ DŨNG |

Tỉnh Trà Vinh vận động đoàn viên, CNVCLĐ phấn đấu đóng góp 5.374 sáng kiến, sáng tạo hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Để hoàn thành chỉ tiêu theo Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh vận động đoàn viên, CNVCLĐ phấn đấu đóng góp 5.374 sáng kiến, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch, phát triển sản xuất - kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn…

Để đạt được chỉ tiêu 5.374 sáng kiến, sáng tạo, theo Kế hoạch Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cấp Công đoàn tập trung thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay là đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra của Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ X và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” là hoạt động trọng tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm vận động đoàn viên Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực vượt khó, không ngừng sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và sự phát triển của doanh nghiệp; xây dựng tổ chức Công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt chỉ tiêu có 1 triệu sáng kiến, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Cập nhật sáng kiến tham gia từ 7h00, ngày 8.1.2022 đến trước 24h00, ngày 31.5.2022 đối với các sáng kiến đủ điều kiện trong giai đoạn từ 1.9.2021 đến 31.5.2022. Giai đoạn 2: Cập nhật sáng kiến tham gia từ 7h00, ngày 1.6.2022 đến trước 24h00, ngày 1.9.2023 đối với các sáng kiến đủ điều kiện trong giai đoạn này.

TRÍ DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh: Trên 95% người lao động đi làm trở lại sau Tết

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và báo cáo của các cấp Công đoàn trong tỉnh, sau thời gian nghỉ Tết, đa số các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường từ ngày 7.2 trở đi và có trên 95% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trao 150 phần quà Tết Sum vầy của Tổng LĐLĐVN cho đoàn viên, NLĐ Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - 150 phần quà từ Tổng LĐLĐ Việt Nam đã được trao tặng cho đoàn viên, công nhân lao động tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn.

Trà Vinh: Khởi động Chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Ngày 18.1, Liên đoàn Lao động tỉnh khởi động chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động bằng chuyến thăm, tặng quà tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, Trà Cú.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trà Vinh: Trên 95% người lao động đi làm trở lại sau Tết

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và báo cáo của các cấp Công đoàn trong tỉnh, sau thời gian nghỉ Tết, đa số các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường từ ngày 7.2 trở đi và có trên 95% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trao 150 phần quà Tết Sum vầy của Tổng LĐLĐVN cho đoàn viên, NLĐ Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - 150 phần quà từ Tổng LĐLĐ Việt Nam đã được trao tặng cho đoàn viên, công nhân lao động tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn.

Trà Vinh: Khởi động Chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Ngày 18.1, Liên đoàn Lao động tỉnh khởi động chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động bằng chuyến thăm, tặng quà tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, Trà Cú.