Trà Vinh: Khởi động Chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Ngày 18.1, Liên đoàn Lao động tỉnh khởi động chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động bằng chuyến thăm, tặng quà tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, Trà Cú.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đã tặng 550 phần quà và 300 phần quà của UBND tỉnh cho công nhân tại 4 CĐCS, gồm: Công ty TNHH may Hồng Việt, Công ty TNHH New Mingda và Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (phân xưởng Phước Hưng và Thanh Sơn, huyện Trà Cú).

Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh trao quà tại Công ty TNHH New Mingda. Ảnh: Trí Dũng
Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh trao quà tại Công ty TNHH New Mingda. Ảnh: Trí Dũng

Chia sẻ khó khăn với đoàn viên và người lao động, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh Thạch Thị Thu Hà cho biết, năm 2021 qua đi với những lo toan, vất vả, mất mát của nhân dân nói chung và người lao động nói riêng do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, dẫn đến sản xuất của doanh nghiệp và việc làm, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tập trung các nguồn lực, vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên 10 tỉ đồng để chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vận động chủ doanh nghiệp giảm giá thuê nhà hàng tỉ đồng, tham gia thực hiện và giám sát thực hiện các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh Thạch Thị Thu Hà cũng mong muốn đoàn viên và người lao động phát huy truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đoàn kết, tự lực tự cường, chia sẻ yêu thương, phần đấu đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này; vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và trở lại làm việc đầy đủ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

Bà Trần Thị Bích Phượng, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Nguyễn Quốc Vạn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh trao quà tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong. Ảnh: Trí Dũng
Bà Trần Thị Bích Phượng, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Nguyễn Quốc Vạn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh trao quà tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong. Ảnh: Trí Dũng

Thông tin về kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, bà Thạch Thị Thu Hà cho biết, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên LĐLĐ tỉnh không tổ chức chương trình Tết Sum vầy như hàng năm, thay vào đó, thành lập 4 đoàn, “Chuyến xe Nghĩa tình Công đoàn” trực tiếp đến từng doanh nghiệp thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban ngành tỉnh...

Bà Thạch Thị Thu Hà cho biết thêm, để chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ tỉnh đã chi trên 3 tỉ đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn tích lũy, với trên 10.000 suất quà để đến trao tận tay người lao động, đồng thời tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các nguồn khác để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động vui xuân đoàn tết. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo Công đoàn các cấp cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử dụng tài chính Công đoàn tích lũy hiện có tập trung nguồn lực, xã hội hóa huy động các nguồn lực phục vụ cho kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Trong các suất quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động, đáng chú ý có sự hỗ trợ từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, với 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng; 500 suất quà của UBND tỉnh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng dành cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả các nguồn lực, suất quà trên sẽ được đoàn công tác trực tiếp đến từng doanh nghiệp, trao tận tay đoàn viên, người lao động đảm bảo phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.

TRÍ DŨNG
TIN LIÊN QUAN

CĐ Viên chức Trà Vinh: Khẳng định vai trò trong công tác phòng chống dịch

LỆ TRINH |

Trà Vinh - Ngày 13.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

LĐLĐ Châu Thành (Trà Vinh): Tích cực phòng chống dịch, lo an sinh cho CNLĐ

THU THỦY |

Trà Vinh - Đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động ở tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, trong năm 2021, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của huyện Châu Thành đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ...

Trà Vinh: Nỗ lực vượt khó, cùng CNLĐ vượt qua đại dịch COVID-19

Trí Dũng |

Trà Vinh - Ngày 11.1, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

CĐ Viên chức Trà Vinh: Khẳng định vai trò trong công tác phòng chống dịch

LỆ TRINH |

Trà Vinh - Ngày 13.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

LĐLĐ Châu Thành (Trà Vinh): Tích cực phòng chống dịch, lo an sinh cho CNLĐ

THU THỦY |

Trà Vinh - Đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động ở tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, trong năm 2021, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của huyện Châu Thành đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ...

Trà Vinh: Nỗ lực vượt khó, cùng CNLĐ vượt qua đại dịch COVID-19

Trí Dũng |

Trà Vinh - Ngày 11.1, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.