Trà Vinh: Doanh nghiệp đầu tiên test nhanh COVID-19 cho 100% người lao động

TRÍ DŨNG |

Doanh nghiệp đầu tiên ở tỉnh Trà Vinh thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp test nhanh cho toàn bộ người lao động là Công ty Cổ phần Trà Bắc.

Đã có 161 trong số hơn 200 người lao động được công ty hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 5.7 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh đối với 161 trường hợp này, 100% âm tính với SARS-CoV-2.

Ông Đinh Văn Hiểu, Chủ tịch CĐCS Công ty cho biết: Số công nhân lao động còn lại hầu hết làm việc tại các phân xưởng, xí nghiệp ở các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Long Đức (TP. Trà Vinh). Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nên Ban Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo không tập trung về trụ sở công ty xét nghiệm mà yêu cầu các bộ phận tổ chức xét nghiệm tại các cơ sở y tế có thẩm quyền tại địa phương. Toàn bộ chi phí xét nghiệm do công ty chi trả.

Cũng theo ông Đinh Văn Hiểu, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, việc Ban Tổng Giám đốc công ty chủ động xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho tất cả người lao động là việc làm cần thiết, nhằm sàn lọc các trường hợp thường xuyên di chuyển, tiếp xúc ngoài cộng đồng giúp người lao động trong công ty an tâm làm việc, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài test nhanh cho người lao động, công ty cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc theo chỉ đạo, khuyến cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, ngành y tế. Ban Chấp hành CĐCS tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn sức khỏe, tích cực phòng chống dịch; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, đo thân nhiệt trước khi vào làm việc, khử khuẩn, thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, thiết bị… Công ty cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kịch bản phòng chống dịch, thành lập các Tổ An toàn COVID-19…

Ông Hiểu cho biết thêm, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nhiều, chủ yếu ở khâu tiêu thụ do đơn hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường Đông Nam Á giảm mạnh nên công ty cũng giảm sản lượng; tuy nhiên, vẫn đảm bảo việc làm, các chế độ tiền lương cho người lao động.

Trước đó, ngày 5.7, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn ký Công văn số 2573/UBND-KGVX đồng ý cho phép triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh, có thu phí với mức phí xét nghiệm là 238.000 đồng/mẫu test nhanh (áp dụng theo mức giá dịch vụ quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17.7.2020 của HĐND tỉnh Trà Vinh). Đây là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp có nhu cầu test nhanh cho cán bộ, công nhân viên.

TRÍ DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm COVID-19

TRẦN LƯU |

Tối 6.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, trong 2 ngày (5 và 6.7), tỉnh đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Ngọc Hồng |

Ngày 6.7, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh Thạch Thị Thu Hà cùng với đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông vào địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thêm 2 ca nhiễm COVID-19, Trà Vinh thiết lập vùng cách ly y tế thứ 3

TRẦN LƯU |

Khu vực cách ly y tế mới ở Trà Vinh có 16 hộ với 85 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 00 giờ ngày 3.7.

Trà Vinh lập thêm điểm cách ly y tế sau ca nhiễm COVID-19 thứ 4

TRẦN LƯU |

Ngày 2.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh đã cho thiết lập điểm cách ly y tế, giãn cách xã hội liên quan đến ca dương tính tại ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành gồm 30 hộ dân, với 118 nhân khẩu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trà Vinh phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm COVID-19

TRẦN LƯU |

Tối 6.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, trong 2 ngày (5 và 6.7), tỉnh đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Ngọc Hồng |

Ngày 6.7, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh Thạch Thị Thu Hà cùng với đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông vào địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thêm 2 ca nhiễm COVID-19, Trà Vinh thiết lập vùng cách ly y tế thứ 3

TRẦN LƯU |

Khu vực cách ly y tế mới ở Trà Vinh có 16 hộ với 85 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 00 giờ ngày 3.7.

Trà Vinh lập thêm điểm cách ly y tế sau ca nhiễm COVID-19 thứ 4

TRẦN LƯU |

Ngày 2.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh đã cho thiết lập điểm cách ly y tế, giãn cách xã hội liên quan đến ca dương tính tại ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành gồm 30 hộ dân, với 118 nhân khẩu.