Trà Vinh: Đa dạng hoạt động tuyên truyền bầu cử trong công nhân

TRÍ DŨNG |

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) được Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tại Kế hoạch số 86/KH - LĐLĐ ngày 03/3/2021. Trong đó, đối tượng được ưu tiên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Qua các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các doanh nghiệp và được nhiều công nhân quan tâm.

Anh B, một công nhân đang làm việc trong Khu Công nghiệp Long Đức, chia sẻ: Chúng tôi là công nhân từ các địa phương đến thành phố Trà Vinh lao động và sinh sống ở các khu nhà trọ thì có thể được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu tại các nơi khu công nghiệp để tiện cho việc tham gia bỏ phiếu không?

Cũng liên quan đến công tác bầu cử, anh K lại có mối quan tâm khác: Trong ngày bầu cử mà công ty tổ chức tăng ca thì việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi trên của anh B, anh K cũng như nhiều câu hỏi khác của đông đảo công nhân là tín hiệu đáng mừng, đặt ra vấn đề cho cơ quan làm công tác bầu cử và tổ chức Công đoàn về công tác tuyên truyền, vận động những nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Bởi chính vì công nhân quan tâm, có tinh thần trách nhiệm của công dân, của người đoàn viên trước những vấn đề lớn, sự kiện trọng đại của đất nước họ mới hỏi và cần lời giải đáp.

Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giải đáp: Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Như vậy, công nhân đăng ký để được ghi vào danh sách cử tri thường trú hoặc tạm trú. Còn đối với trường họp trong ngày bầu cử mà công ty tổ chức tăng ca thì việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào? Theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị thì ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Công đoàn yêu cầu doanh nghiệp không tăng ca để công nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

Với chủ trương đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, kết hợp với việc hoạt động hiệu quả các kênh truyền thông nhằm tạo đưa chủ trương, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến với người lao động; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận với chủ trương của Đảng và Nhà nước về cuộc bầu cử.

Từ chủ trương này, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã sử dụng nhiều kênh tuyên truyền khác nhau như tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các kênh báo chí, phát thanh truyền hình. Đặc biệt, sử dụng có hiệu quả kênh truyền thông mạng xã hội giúp nhanh chóng cập nhật, lan tỏa, tiếp cận nhanh với người lao động trẻ tuổi vốn có thói quen sinh hoạt, thói quen sống, giải trí mới và tham gia nhiều mạng xã hội.

Chính việc đa dạng hóa kênh tuyên truyền mà cán bộ công đoàn cũng nhanh chóng tiếp thu, trả lời những ý kiến, thắc mắc của đoàn viên người lao động liên quan đến cuộc bầu cử để trả lời kịp thời, thỏa đáng. Qua đó thực hiện tốt việc đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Bà Thạch Thị Thu Hà khẳng định: “Người lao động hiểu rõ các quy định của pháp luật về bầu cử là cần thiết để bầu đúng, bầu đủ và bầu người xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của nhân dân. Chính vì vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để công nhân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là việc làm cần thiết của các cấp công đoàn”.

TRÍ DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Tiểu Cần (Trà Vinh) tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”

TRÍ DŨNG |

Ngày 28.4, tại Công ty TNHH MTV Besmate Việt Nam, LĐLĐ huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) tổ chức Chương trình “Lắng nghe-Thấu hiểu-Chia sẻ”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Công đoàn ngành tế Trà Vinh triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến

Trí Dũng |

Ngày 6.4, tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh diễn ra lễ ký kết hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” giữa Ban Chấp hành CĐCS và Ban Giám đốc Bệnh viện; đồng thời Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế tỉnh phát động, triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” trong toàn ngành.

Trà Vinh: Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo trong mỗi người lao động

TRÍ DŨNG |

Đó là thông điệp được đưa ra tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - chia sẻ” tổ chức vào ngày 04.4 tại Công ty CP Dược phẩm TV.Pharm (tỉnh Trà Vinh).

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tiểu Cần (Trà Vinh) tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”

TRÍ DŨNG |

Ngày 28.4, tại Công ty TNHH MTV Besmate Việt Nam, LĐLĐ huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) tổ chức Chương trình “Lắng nghe-Thấu hiểu-Chia sẻ”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Công đoàn ngành tế Trà Vinh triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến

Trí Dũng |

Ngày 6.4, tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh diễn ra lễ ký kết hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” giữa Ban Chấp hành CĐCS và Ban Giám đốc Bệnh viện; đồng thời Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế tỉnh phát động, triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” trong toàn ngành.

Trà Vinh: Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo trong mỗi người lao động

TRÍ DŨNG |

Đó là thông điệp được đưa ra tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - chia sẻ” tổ chức vào ngày 04.4 tại Công ty CP Dược phẩm TV.Pharm (tỉnh Trà Vinh).