Tháng Công nhân năm 2021 tại Trà Vinh: Thiết thực, hướng về cơ sở

TRÍ DŨNG |

Tháng Công nhân năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức các nội dung hoạt động một cách thiết thực, hướng về cơ sở với mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Chủ đề của Tháng Công nhân năm 2021 là "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển". Cụ thể hóa chủ đề trên, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên và người lao động.

Đó là hoạt động hưởng ứng Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Đây là hoạt động phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn sơ sở với lãnh đạo DN, thủ trưởng cơ quan, đơn vị vận động đoàn viên và người lao động phát huy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo, sáng kiến góp phần cũng DN vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững.

LĐLĐ tỉnh đặt mục tiêu có 1.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích, hợp lý hóa sản xuất, để tài nghiên cứu khoa học… Đồng thời giao chỉ tiêu cho các cấp công đoàn, bình quân mỗi Công đoàn cơ sở có ít nhất 01 sáng kiến.

Ngay trong ngày phát động tại Trường Đại học Trà Vinh, Ban Chấp hành CĐCS và Ban Giám hiệu Trường đã ký biên bản thực hiện và phấn đấu có trên 300 sáng kiến đăng ký, triển khai.

Tương tự, tại Công ty CP Dược phẩm TV - Pharm đã có 20 sáng kiến được đăng ký, tiếp theo là các huyện Càng Long, Duyên Hải triển khai chương trình với hàng trăm sáng kiến đăng ký thực hiện… Có thể nói, tuy trong giai đoạn khởi đầu nhưng chương trình hứa hẹn có hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏ cao.

Đối với Chương trình "Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ", đây là hoạt động thể hiện sự chân thành nhất, xuất phát từ tình cảm của lãnh đạo DN và cán bộ công đoàn với đoàn viên và người lao động. Tại Công ty CP Dược phẩm TV-Pharm, những câu chuyện đời thường, những tình huống, hoàn cảnh đã được người lao động chia sẻ và lãnh đạo DN, đồng nghiệp, Công đoàn giúp đỡ, chia sẻ, thông cảm bằng những hành động chia sẻ cụ thể.

Đối với hoạt động “Cảm ơn người lao động”, đây là hoạt động lãnh đạo DN và công đoàn cảm ơn người lao động trong thời gian qua đã gắn bó, đồng hành với DN nhất là trong thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh gtrong những năm qua; Góp phần thể hiện sự trân trọng, ghi nhận, khẳng định người lao động là vốn quý của DN, từ đó có hành động biểu dương, tri ân những người lao động có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao năng suất lao động cao, gắn bó với DN với tổ chức công đoàn. Chương trình dự kiến khởi động tại Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh.

Có thể nói, chăm lo cho đoàn viên và người lao động là việc làm thường xuyên, liên tục của tổ chức công đoàn chứ không phải chỉ diễn ra trong Tháng Công nhân. Thế nhưng, Tháng Công nhân chính là cao điểm để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn và toàn xã hội đối với công nhân lao động - lực lượng đóng vai trò then chốt đối với quá trình phát triển của địa phương, đất nước. Trong bối cảnh đời sống của một bộ phận công nhân lao động còn nhiều khó khăn, lực lượng công nhân lao động luôn kỳ vọng và tin tưởng vào những Tháng Công nhân ngày càng ý nghĩa, thiết thực.

TRÍ DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh: Giải bài toán việc làm cho hơn 20.000 lao động mất việc

TRẦN LƯU |

Với con số thất nghiệp lên đến hơn 20.000 lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19; cả hệ thống chính trị ở Trà Vinh đã vào cuộc để tìm giải pháp chăm lo cho người lao động. Tỉnh này đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ tiền không hoàn lại để đưa người lao động ra nước ngoài làm việc…

Trà Vinh lần đầu tiên cấp phép cho doanh nghiệp đào tạo nghề

TRẦN LƯU |

Qua phản hồi từ các học viên, 100% đều có việc làm ổn định, với thu nhập cao hơn rất nhiều so với đào tạo kiểu “tay ngang” truyền thống…

Trà Vinh: Đơn vị đầu tiên ký kết Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Trí Dũng |

Ngày 24.3 đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành CĐCS Trường Đại học Trà Vinh. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo trong khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trà Vinh: Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ Công đoàn

Trí Dũng |

Ngày 22.3, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho 80 đồng chí cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Trà Vinh: Giải bài toán việc làm cho hơn 20.000 lao động mất việc

TRẦN LƯU |

Với con số thất nghiệp lên đến hơn 20.000 lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19; cả hệ thống chính trị ở Trà Vinh đã vào cuộc để tìm giải pháp chăm lo cho người lao động. Tỉnh này đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ tiền không hoàn lại để đưa người lao động ra nước ngoài làm việc…

Trà Vinh lần đầu tiên cấp phép cho doanh nghiệp đào tạo nghề

TRẦN LƯU |

Qua phản hồi từ các học viên, 100% đều có việc làm ổn định, với thu nhập cao hơn rất nhiều so với đào tạo kiểu “tay ngang” truyền thống…

Trà Vinh: Đơn vị đầu tiên ký kết Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Trí Dũng |

Ngày 24.3 đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành CĐCS Trường Đại học Trà Vinh. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo trong khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trà Vinh: Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ Công đoàn

Trí Dũng |

Ngày 22.3, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho 80 đồng chí cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh.