LĐLĐ tỉnh Trà Vinh hỗ trợ sửa chữa, xây mới 69 nhà “Mái ấm công đoàn”

Trí Dũng |

Trà Vinh - LĐLĐ tỉnh vừa thông báo về việc phân bổ nhà “Mái ấm Công đoàn” đợt cuối của năm. Theo đó phân bổ xây mới và sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” trong đợt này là 34 căn, mức hỗ trợ 40 triệu đồng/căn xây mới và 30 triệu đồng căn sửa chữa tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 1,33 tỉ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đã phân bổ xây mới và sửa chữa là 69 căn nhà “Mái ấm công đoàn” từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn” do đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đóng góp. Trong đó, hỗ trợ xây mới 66 căn và sửa chữa 03 căn với tổng số tiền 2,73 tỉ đồng.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có khó khăn về nhà ở đã mang lại lợi ích thiết thực, phù hợp với mục tiêu về an sinh xã hội, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở hoặc ở trong những căn nhà tạm bợ, dột nát từ đó mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc và tạo động lực thúc đẩy đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, an tâm công tác, có nhiều đóng góp tích cực giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

Trí Dũng
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh: Triển khai “Gói An sinh công đoàn” trị giá 2,5 tỉ đồng

TRÍ DŨNG |

Ngày 15.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai “Gói An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trà Vinh: Kêu gọi người lao động tham gia sản xuất “3 tại chỗ”

TRÍ DŨNG |

Tỉnh Trà Vinh cơ bản đã kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nên đã quyết định khôi phục lại sản xuất với phương án “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo từng bước khôi phục sản xuất, tích cực phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động.

Khôi phục sản xuất ở Trà Vinh: Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp và NLĐ

Trí Dũng |

Tỉnh Trà Vinh đang từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, theo đó, các doanh nghiệp được tổ chức sản xuất trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch. Để công nhân yên tâm sản xuất, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Trà Vinh: Triển khai “Gói An sinh công đoàn” trị giá 2,5 tỉ đồng

TRÍ DŨNG |

Ngày 15.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai “Gói An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trà Vinh: Kêu gọi người lao động tham gia sản xuất “3 tại chỗ”

TRÍ DŨNG |

Tỉnh Trà Vinh cơ bản đã kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nên đã quyết định khôi phục lại sản xuất với phương án “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo từng bước khôi phục sản xuất, tích cực phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động.

Khôi phục sản xuất ở Trà Vinh: Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp và NLĐ

Trí Dũng |

Tỉnh Trà Vinh đang từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, theo đó, các doanh nghiệp được tổ chức sản xuất trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch. Để công nhân yên tâm sản xuất, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động.