Khôi phục sản xuất ở Trà Vinh: Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp và NLĐ

Trí Dũng |

Tỉnh Trà Vinh đang từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, theo đó, các doanh nghiệp được tổ chức sản xuất trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch. Để công nhân yên tâm sản xuất, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động.

Người lao động phấn khởi

UBND tỉnh Trà Vinh đã quyết định cho phép 20 doanh nghiệp với trên 4.500 người lao động sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”. Doanh nghiệp khi đăng ký sản xuất trở lại cần đảm bảo đủ điều kiện an toàn cho người lao động và phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng. Qua đó, từng bước ổn định việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động. Theo đó, giai đoạn 1 thực hiện từ ngày 11.9.2021 (sản xuất theo phương án "3 tại chỗ"). Giai đoạn 2 sản xuất trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát, trở về trạng thái "bình thường mới".

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh Thạch Thị Thu Hà thăm công nhân lao động đang sản xuất “3 tại chỗ”. Ảnh: Trí Dũng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh Thạch Thị Thu Hà thăm công nhân lao động đang sản xuất “3 tại chỗ”. Ảnh: Trí Dũng

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm tầm soát COVID-19 ngẫu nhiên đối với tối thiểu 20% người lao động của đơn vị 2 lần/tháng. Doanh nghiệp chỉ hoạt động theo phương án trong trạng thái "bình thường mới" sau khi có kiểm tra, rà soát đánh giá phương án mới và văn bản đồng ý của UBND tỉnh.

Chỗ nghỉ của NLĐ sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” tại Cty TNHH MT & DV Bảo Tiên. Ảnh: Trí Dũng
Chỗ nghỉ của NLĐ sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” tại Cty TNHH MT & DV Bảo Tiên. Ảnh: Trí Dũng

Chị Huỳnh Thị Hiếu - làm việc tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) - tâm sự rằng chị đã ngừng việc vì dịch bệnh từ cuối tháng 7. Mới đây, nghe nói công ty sẽ quay trở lại sản xuất, chị và nhiều người lao động khác trong công ty đều rất phấn khởi.

“Khi nghe tin công ty sắp mở cửa trở lại tôi rất vui. 2 tháng nghỉ dịch, thu nhập bị ảnh hưởng nhiều, nên tôi mong sớm được đi làm. Không chỉ vì đồng lương, nghỉ dịch lâu ngày tôi cũng nhớ mọi người tại công ty”, chị Hiếu chia sẻ.

Công đoàn đồng hành

Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh cho biết: Qua nắm bắt tình hình dư luận và phản ảnh của công đoàn cơ sở, đa số đoàn viên, người lao động đều đồng tình, phấn khởi với chủ trương của tỉnh. Việc dừng hoạt động của doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động. Đây là một phương án sản xuất mới, với những điều kiện phòng chống dịch nghiêm ngặt nên không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Ví dụ như việc ăn, nghỉ, làm việc tại doanh nghiệp trong thời gian dài ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt, nỗi nhớ gia đình…

Người lao động Trà Vinh đã trở lại làm việc sau thời gian tạm dừng hoạt động. Ảnh: Trí Dũng
Người lao động Trà Vinh đã trở lại làm việc sau thời gian tạm dừng hoạt động. Ảnh: Trí Dũng

Ông Đinh Văn Hiểu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Trà Bắc cho biết, doanh nghiệp đã sản xuất trở lại theo phương án “3 tại chỗ” với 60% người lao động được làm việc. Khi thực hiện “3 tại chỗ” người lao động sẽ được hỗ trợ miễn phí toàn bộ chi phí xét nghiệm trước khi vào công ty. Ngoài ra, công nhân cũng được doanh nghiệp lo toàn bộ chỗ ăn, nghỉ và sinh hoạt trong thời gian thực hiện “3 tại chỗ”.

“Tất cả trong số 60% công nhân lao động đi làm đều được tiêm vaccine mũi 1 và đang chờ tiêm mũi 2. Khi tham gia “3 tại chỗ” ngoài tiền lương, công nhân còn được thêm phụ cấp và không tốn bất kỳ chi phí xét nghiệm định kỳ nào. Chúng tôi mong muốn rằng người lao động sẽ đồng hành với doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh khó khăn”, ông Hiểu cho biết thêm.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh kiểm tra, thẩm định điều kiện DN sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” tại Cty TNHH MT & DV Bảo Tiên. Ảnh: Trí Dũng
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh kiểm tra, thẩm định điều kiện DN sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” tại Cty TNHH MT & DV Bảo Tiên. Ảnh: Trí Dũng

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh cho biết, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng để đồng hành với doanh nghiệp và người lao động trong quá trình hoạt động trở lại. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở, tuyên truyền rộng rãi đến công nhân, lao động thực hiện tốt nguyên tắc 5K trong quá trình sản xuất. Đồng thời, động viên người lao động thích nghi với điều kiện ăn, nghỉ, làm việc tại chỗ, thay đổi thói quen sinh hoạt...

Trí Dũng
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh kêu gọi công dân hạn chế về quê tự phát

Minh Ánh - Trần Lưu |

Tỉnh Trà Vinh chia sẻ khó khăn với người dân, và mong muốn, bà con hãy thực hiện nghiêm quy định giãn cách “ai ở đâu, ở đó". Nếu ai cần sự hỗ trợ hãy liên lạc đến cơ quan chức năng…

Trên 3.600 phần quà Trung thu tặng con đoàn viên, người lao động Trà Vinh

Trí Dũng |

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã tổ chức phân bổ, trao tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi là con của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng chục nhà trọ ở Trà Vinh đồng loạt miễn giảm tiền cho CNLĐ

TRÍ DŨNG |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhằm giúp cho người lao động (NLĐ) giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, các cấp Công đoàn tỉnh Trà Vinh đã tổ chức vận động các cơ sở kinh doanh nhà trọ trên miễn, giảm tiền thuê phòng trọ cho NLĐ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trà Vinh kêu gọi công dân hạn chế về quê tự phát

Minh Ánh - Trần Lưu |

Tỉnh Trà Vinh chia sẻ khó khăn với người dân, và mong muốn, bà con hãy thực hiện nghiêm quy định giãn cách “ai ở đâu, ở đó". Nếu ai cần sự hỗ trợ hãy liên lạc đến cơ quan chức năng…

Trên 3.600 phần quà Trung thu tặng con đoàn viên, người lao động Trà Vinh

Trí Dũng |

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã tổ chức phân bổ, trao tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi là con của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng chục nhà trọ ở Trà Vinh đồng loạt miễn giảm tiền cho CNLĐ

TRÍ DŨNG |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhằm giúp cho người lao động (NLĐ) giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, các cấp Công đoàn tỉnh Trà Vinh đã tổ chức vận động các cơ sở kinh doanh nhà trọ trên miễn, giảm tiền thuê phòng trọ cho NLĐ.