Hàng chục nhà trọ ở Trà Vinh đồng loạt miễn giảm tiền cho CNLĐ

TRÍ DŨNG |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhằm giúp cho người lao động (NLĐ) giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, các cấp Công đoàn tỉnh Trà Vinh đã tổ chức vận động các cơ sở kinh doanh nhà trọ trên miễn, giảm tiền thuê phòng trọ cho NLĐ.

Tại Thành phố Trà Vinh, nhà trọ 68 (ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức), với 106 phòng, đang có 180 người thuê. Trước khó khăn của NLĐ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chủ nhà trọ quyết định giảm 50% số tiền phòng cho tất cả người ở trọ trong nửa tháng 8 và nửa tháng 9. Với giá cho thuê 700.000 đồng/phòng, số tiền mà chủ nhà trọ này giảm cho NLĐ trên 74 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Diễm Hạnh - chủ nhà trọ 68 - chia sẻ: Với tinh thần hỗ trợ NLĐ bị mất việc làm, giảm thu nhập, khó khăn, gia đình quyết định hỗ trợ, xem như đáp lại một phần nghĩa tình bấy lâu nay họ gắn bó với nhà trọ của mình. Dự kiến sẽ tiếp tục giảm 50% trong tháng 10, sau đó tùy tình hình dịch bệnh sẽ hỗ trợ tiếp.

Cán bộ LĐLĐ tỉnh gặp gỡ chủ nhà trọ và NLĐ tại Nhà trọ 68. Ảnh: Trí Dũng
Cán bộ LĐLĐ tỉnh gặp gỡ chủ nhà trọ và NLĐ tại nhà trọ 68. Ảnh: Trí Dũng

Anh Nguyễn Văn Quân - chủ nhà trọ Thanh Tuyền (ấp Sa Bình, xã Long Đức) - cho biết: Nhà trọ đã miễn hoàn toàn tiền thuê nhà cho 60 phòng trong 2 tháng (tháng 7 và tháng 8), tương đương số tiền giảm 84 triệu đồng. Nếu trong thời gian tới dịch bệnh vẫn tiếp tục phức tạp, NLĐ chưa đi làm được thì nhà trọ sẽ tiếp tục giảm tiền thuê cho đến khi anh chị em có thu nhập mới thu tiền.

Tại huyện Tiểu Cần, ông Lê Văn Bài - Chủ tịch LĐLĐ huyện - cho hay: LĐLĐ huyện đã trực tiếp gặp gỡ, vận động 40 cơ sở kinh doanh nhà trọ, với 629 phòng tại địa bàn 6 xã, thị trấn trong huyện. Theo khảo sát của LĐLĐ huyện, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên hiện tại chỉ còn 423 NLĐ thuộc các ngành nghề khác ở trọ tại 253/629 phòng trọ. Phần lớn người ở trọ đều từ địa phương khác và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bình quân giá thuê của mỗi phòng trọ từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng, tùy theo cơ sở vật chất và chi phí điện, nước sinh hoạt…

Ông Lê Văn Bài, Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiểu Cần gặp gỡ, vận động cơ sở kinh doanh nhà trọ tại xã Hiếu Trung. Ảnh: Trí Dũng
Ông Lê Văn Bài - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiểu Cần - gặp gỡ, vận động cơ sở kinh doanh nhà trọ tại xã Hiếu Trung. Ảnh: Trí Dũng

Qua vận động của LĐLĐ huyện, đã có 37/40 chủ nhà trọ thống nhất miễn, giảm tiền thuê phòng trọ cho NLĐ từ tháng 7 đến hết tháng 9.2021. Mức giảm cho mỗi phòng trọ thấp nhất là 100.000 đồng/tháng và cao nhất là 600.000 đồng/tháng.

Đáng chú ý, có 8 nhà trọ miễn 100% tiền thuê phòng trọ từ 1 đến 3 tháng để giúp NLĐ vượt qua thời điểm khó khăn này. Tổng số tiền miễn, giảm cho công nhân lao động từ tháng 7 đến tháng 9.2021 của 37/40 cơ sở nhà trọ là 97.850.000 đồng.

Chị Huỳnh Thị Cẩm Giang - công nhân Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam tại Trà Vinh, đang lưu trú tại nhà trọ 68 - chia sẻ: Công ty đã tạm dừng hoạt động từ đầu tháng 8 đến nay nên thu nhập giảm rất nhiều. Nhờ nhà trọ giảm tiền thuê cộng với phần hỗ trợ của Công đoàn nên cuộc sống cũng tạm ổn. Chị Giang hy vọng công ty sớm trở lại hoạt động để có thu nhập, ổn định cuộc sống.

TRÍ DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh chỉ còn 4 xã, phường, thị trấn áp dụng Chỉ thị 16

TRẦN LƯU |

Tối 9.9, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn đã ký văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trà Vinh: Trao kinh phí hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế

Trí Dũng |

Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh trao kinh phí hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 408 bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ tại các Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

100 phần quà của Tổng LĐLĐVN đến với đoàn viên và người lao động Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Ngày 27.8, thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trà Vinh chỉ còn 4 xã, phường, thị trấn áp dụng Chỉ thị 16

TRẦN LƯU |

Tối 9.9, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn đã ký văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trà Vinh: Trao kinh phí hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế

Trí Dũng |

Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh trao kinh phí hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 408 bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ tại các Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

100 phần quà của Tổng LĐLĐVN đến với đoàn viên và người lao động Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Ngày 27.8, thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.