Xây dựng Công đoàn Thủ đô có đủ năng lực đại diện cho người lao động

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 10.5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực với Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy và Đảng ủy trực thuộc thành ủy Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Quy chế phối hợp được ký kết nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô vững mạnh toàn diện, có đủ năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ Thành phố

Quy chế phối hợp được ký giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố và Ban Thường vụ quận, huyện, thị uỷ: Ba Đình, Tây Hồ; Gia Lâm, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Khu công nghiệp - chế xuất, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Trần Thanh Hải phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: MQ
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Trần Thanh Hải phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: MQ

Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố với Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội được xây dựng với mục tiêu nâng cao công tác phối hợp giữa các cấp ủy Đảng với phòng trào công nhân lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô vững mạnh toàn diện, có đủ năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động thích ứng và linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra; để Công đoàn Thủ đô thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ Thành phố; là cầu nối, giữ mối quan hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với giai cấp công nhân, người lao động.

Quy chế phối hợp là nguyên tắc phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp; công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; công tác tổ chức các phong trào thi đua thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; nâng cao phúc lợi đối với đoàn viên, người lao động.

Việc ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp tạo điều kiện cho mối quan hệ giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy; Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã chặt chẽ nay còn chặt chẽ hơn nữa, tạo đà thúc đẩy cho sự nghiệp phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng và Thủ đô nói chung.

Công đoàn thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ

Phát biểu tại lễ ký kết Quy chế phối hợp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các cấp Công đoàn; mặt khác, các cấp ủy Đảng tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; hạn chế giao nhiệm vụ không phù họp với chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn ở các địa phương, đơn vị.

Các cấp Công đoàn thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; lấy cơ sở là địa bàn, người lao động là trung tâm để tổ chức Công đoàn thực sự là của người lao động, do người lao động và vì người lao động.

Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đảm bảo về đủ số lượng, nâng cao chất lượng, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, tập hợp và đoàn kết người lao động…

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải: Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Quận, Huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội được thảo luận và ký kết hôm nay là giải pháp cơ bản trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”. Quy chế phối hợp đã khá bao quát các vấn đề cốt yếu, cho phép hình thành một mặt trận sâu rộng, chủ động trợ lực cho tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất ký kết Thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan và Công ty TNHH Medlatec Sơn Tây.

Hà Nội phát động Tháng công nhân với phương châm hướng trọn vẹn về cơ sở

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 29.4, Ủy ban nhân dân Thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2022. Lễ phát động được tổ chức tại Nhà Điều hành Khu công nghiệp Thăng Long.

Tổng Giám đốc EVN đối thoại với đại diện người lao động

Nguyễn Lương |

Ngày 26.4, Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, vừa qua đã diễn ra Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc năm 2022 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đại diện người sử dụng lao động) và Tổ đối thoại của Công đoàn Điện lực Việt Nam (đại diện người lao động).

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất ký kết Thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan và Công ty TNHH Medlatec Sơn Tây.

Hà Nội phát động Tháng công nhân với phương châm hướng trọn vẹn về cơ sở

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 29.4, Ủy ban nhân dân Thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2022. Lễ phát động được tổ chức tại Nhà Điều hành Khu công nghiệp Thăng Long.

Tổng Giám đốc EVN đối thoại với đại diện người lao động

Nguyễn Lương |

Ngày 26.4, Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, vừa qua đã diễn ra Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc năm 2022 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đại diện người sử dụng lao động) và Tổ đối thoại của Công đoàn Điện lực Việt Nam (đại diện người lao động).