Văn nghệ quần chúng cần thu hút được công nhân viên chức lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2023. Yêu cầu đặt ra: Hội diễn là đợt sinh hoạt văn nghệ quần chúng rộng rãi thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động nhằm góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động.

Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động Thủ đô nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần vào các hoạt động chung của thành phố; chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2023) và các ngày lễ lớn trong năm của Thủ đô và đất nước; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Liên đoàn Lao động thành phố đặt ra yêu cầu Hội diễn phải là đợt sinh hoạt văn nghệ quần chúng rộng rãi thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động nhằm góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, động viên công nhân viên chức lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội của từng đơn vị và Thủ đô năm 2023.

Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ phải tạo được sức lan tỏa tới cơ sở và đông đảo công nhân viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn; bảo đảm chất lượng, thiết thực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá văn nghệ của công nhân viên chức lao động, đồng thời gắn với công tác giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

Đối tượng tham gia Hội diễn văn nghệ là đoàn viên Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, Hội diễn văn nghệ được tổ chức Sơ khảo tại các Cụm thi đua thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố và Chung khảo cấp thành phố với các tiết mục ca – múa – nhạc có chủ đề ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi người lao động, tình yêu cuộc sống, ngành nghề; ca ngợi giai cấp công nhân và truyền thống 94 năm Công đoàn Việt Nam; ca ngợi tình yêu đôi lứa, tuổi trẻ, sức sống mới thể hiện qua đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, đồng ca, hợp xướng, múa và độc tấu, hòa tấu nhạc cụ. Dự kiến Chung khảo sẽ diễn ra vào tuần đầu tháng 9.2023.

Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các các Cụm thi đua thuộc Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Sơ khảo Hội diễn văn nghệ cấp Cụm, đảm bảo Hội diễn được lan tỏa tới các Công đoàn cơ sở và công nhân viên chức lao động, khuyến khích đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động tham gia biểu diễn.

Về Giải thưởng, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tặng cờ và trao 1 giải Nhất (5 triệu đồng), 2 giải Nhì (4 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (3 triệu đồng/giải) mỗi cụm ở vòng Sơ khảo.

Tại Chung khảo, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tặng cờ và trao 1 giải Đặc biệt (10 triệu đồng), 1 giải Nhất (8 triệu đồng), 2 giải Nhì (6 triệu đồng/giải), 4 giải Ba (4 triệu đồng/giải), 3 giải Chuyên đề (1 triệu đồng/giải).

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt Công đoàn cơ sở và kết nạp 438 đoàn viên Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Cậu Giấy chỉ đạo tổ chức lễ ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Công ty TNHH Medlatec Việt Nam và kết nạp 438 đoàn viên Công đoàn. Với nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở, Công đoàn Công ty đã đề ra phương hướng hoạt động.

Tháng 5 là ngày hội của công nhân lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động khi nhận được sự quan tâm từ Công đoàn quận Long Biên đã chia sẻ: Với chúng tôi tháng 5 – Tháng Công nhân như những ngày hội.

Để lương cơ sở tăng có nhiều ý nghĩa đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14.5.2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngắm nhìn những vườn măng cụt bạt ngàn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhìn từ trên cao, những địa phương ven sông Sài Gòn của thành phố Thuận An vẫn giữ được màu xanh bạt ngàn của những vườn trái cây. Khoảng 50% diện tích cây ăn trái tại đây được sử dụng để trồng măng cụt - một loại quả đang gây sốt trên mạng và thị trường.

Cựu tuyển thủ Minh Nguyệt: Tuyển nữ Việt Nam phải tự tin ở World Cup 2023

Chi Trần |

Trao đổi với Lao Động, cựu tuyển thủ Minh Nguyệt cho rằng, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam phải tự tin khi thi đấu tại World Cup 2023. Dù hình thể nhỏ bé, phải so kè với các cầu thủ châu Âu là khó khăn, nhưng mong rằng các cầu thủ sẽ không e ngại.

Vụ thu quỹ lớp tiền triệu có lỗi một phần do giáo viên

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Chiều 26.5, Ban Giám hiệu Trường THPT Đào Duy Từ (TP. Đồng Hới) đã có cuộc đối thoại với phụ huynh về các khoản thu quỹ lớp bị thâm hụt trong năm học vừa qua.

Hà Nội đón 1,2 triệu lượt khách quốc tế 5 tháng đầu năm

Khánh An |

Trong các thị trường khách quốc tế đến Hà Nội, đứng đầu là khách Hàn Quốc đạt 178.500 lượt, khách Mỹ đạt 98.000 lượt, khách Trung Quốc là 90.600 lượt.

Trường Đại học Luật Hà Nội lý giải việc lấy điểm chuẩn vượt quy định của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn xét tuyển học bạ lên đến 30,30 điểm là vượt mốc điểm xét tuyển theo các quy định về cộng điểm ưu tiên mà Bộ GDĐT ban hành.

Ra mắt Công đoàn cơ sở và kết nạp 438 đoàn viên Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Cậu Giấy chỉ đạo tổ chức lễ ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Công ty TNHH Medlatec Việt Nam và kết nạp 438 đoàn viên Công đoàn. Với nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở, Công đoàn Công ty đã đề ra phương hướng hoạt động.

Tháng 5 là ngày hội của công nhân lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động khi nhận được sự quan tâm từ Công đoàn quận Long Biên đã chia sẻ: Với chúng tôi tháng 5 – Tháng Công nhân như những ngày hội.

Để lương cơ sở tăng có nhiều ý nghĩa đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14.5.2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.