Vận động thực hiện tốt phong trào tổng vệ sinh khu nhà trọ, nhà ở công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai tuyên truyền tới đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt phong trào tổng vệ sinh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu nhà trọ, nhà ở công nhân.

Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; các Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các Công đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm, các bếp ăn tập thể tại các trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất; vứt rác đúng nơi quy định, bảo vệ chăm sóc cây xanh, tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt; tiếp tục thực hiện Quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong giao tiếp, văn hóa công sở, văn hóa thương mại, giao tiếp, ứng xử nơi công cộng.

Tiếp tục tăng cường, tuyên truyền cả về chiều rộng và chiều sâu nhằm giúp đoàn viên, công nhân viên chức lao động hiểu, đồng thuận và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tạo thói quen sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe buýt, xe buýt nhanh, đường sắt đô thị). Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Đường sắt, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, các quy định về an toàn giao thông trong Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia… để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ công nhân viên chức lao động, người tham gia giao thông với hình thức phù hợp cho người lao động đặc biệt công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố qua đó hình thành văn hóa  giao thông.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng nhấn mạnh đến tuyên truyền việc triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, thành phố Hà Nội về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Kinh nghiệm chăm lo đoàn viên, người lao động trong phòng chống dịch bệnh

Kiều Vũ |

Theo đánh giá tổ chức Công đoàn Việt Nam, đã có nhiều cách làm hay, thiết thực để chăm lo đoàn viên, người lao động. Đây là những kinh nghiệm để thời gian tới càng có thêm nhiều người lao động là đoàn viên Công đoàn được Công đoàn Việt Nam quan tâm, hỗ trợ.

Sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền về Đại hội phụ nữ

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tới đoàn viên, người lao động bằng hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Công đoàn về khu nhà trọ lì xì công nhân ở lại Đồng Nai đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2022, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty TNHH Hwaesung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) đã phối hợp với ban giám đốc công ty về tận các khu nhà trọ để thăm hỏi công nhân lao động, sau khi công nhân nghỉ làm đón Tết. Đây đều là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ở lại tỉnh Đồng Nai để đón Tết.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Kinh nghiệm chăm lo đoàn viên, người lao động trong phòng chống dịch bệnh

Kiều Vũ |

Theo đánh giá tổ chức Công đoàn Việt Nam, đã có nhiều cách làm hay, thiết thực để chăm lo đoàn viên, người lao động. Đây là những kinh nghiệm để thời gian tới càng có thêm nhiều người lao động là đoàn viên Công đoàn được Công đoàn Việt Nam quan tâm, hỗ trợ.

Sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền về Đại hội phụ nữ

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tới đoàn viên, người lao động bằng hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Công đoàn về khu nhà trọ lì xì công nhân ở lại Đồng Nai đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2022, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty TNHH Hwaesung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) đã phối hợp với ban giám đốc công ty về tận các khu nhà trọ để thăm hỏi công nhân lao động, sau khi công nhân nghỉ làm đón Tết. Đây đều là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ở lại tỉnh Đồng Nai để đón Tết.