Tư vấn chính sách và chăm sóc sức khỏe cho lao động bị nhiễm COVID-19

Bảo Hân |

Ngày 14.4, tại Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai (thành phố Hà Nội) đã diễn ra buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe cho người lao động bị nhiễm COVID-19”. Buổi giao lưu trực tuyến do báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc giao lưu trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động luôn là một nhiệm vụ được tổ chức Công đoàn và các cấp ngành quan tâm thực hiện, thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành thói quen hành động theo pháp luật cho người lao động. Đây cũng là cách tốt nhất để người lao động có thể tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tặng quà cho CNVCLĐ.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tặng quà cho CNVCLĐ. Ảnh: Báo Lao động thủ đô

Bà Đặng Thị Phương Hoa cho biết, chủ đề “Chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe cho người lao động bị nhiễm COVID-19” do Ban Tổ chức lựa chọn rất thiết thực, ý nghĩa, giúp đoàn viên công đoàn và người lao động có cơ hội tìm hiểu, nắm bắt rõ hơn các chế độ, chính sách pháp luật hỗ trợ đối với người lao động bị COVID-19, đảm bảo quyền lợi của mình, có kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình của mình,

Tại buổi giao lưu, các chuyên gia, cán bộ công đoàn đã tư vấn, trả lời  cho người lao động những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sau khi bị nhiễm COVID-19. Cùng với đó là những chế độ, chính sách mà người lao động có thể được hưởng khi bị nhiễm COVID-19 trong bối cảnh vừa qua số lượng ca bệnh COVID-19 trên địa bàn Thủ đô tăng cao.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công bố quyết định thành lập Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội

Hải Anh |

Hà Nội -  Liên đoàn Lao động  thành phố Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định thành lập Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố. Đơn vị mới được sáp nhập từ Nhà nghỉ Công đoàn Chùa Hương, Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai.

Cần cụ thể điều kiện để chính sách đến trực tiếp người lao động

Phương Linh |

Phấn khởi là biểu cảm chung của nhiều công nhân khi nghe tin về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Thế nhưng tất cả vẫn đang chờ hướng dẫn của các cơ quan liên quan.

Chính sách đúng nhưng còn băn khoăn về độ phủ

Cường Ngô |

Khi biết tin Chính phủ quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, nhiều công nhân phấn khởi. Họ mong muốn chính sách sớm được triển khai và giảm bớt thủ tục để có thêm nguồn động lực lao động, sản xuất. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp cũng băn khoăn về độ phủ của chính sách khi không đến được với tất cả công nhân, người lao động trên cả nước.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công bố quyết định thành lập Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội

Hải Anh |

Hà Nội -  Liên đoàn Lao động  thành phố Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định thành lập Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố. Đơn vị mới được sáp nhập từ Nhà nghỉ Công đoàn Chùa Hương, Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai.

Cần cụ thể điều kiện để chính sách đến trực tiếp người lao động

Phương Linh |

Phấn khởi là biểu cảm chung của nhiều công nhân khi nghe tin về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Thế nhưng tất cả vẫn đang chờ hướng dẫn của các cơ quan liên quan.

Chính sách đúng nhưng còn băn khoăn về độ phủ

Cường Ngô |

Khi biết tin Chính phủ quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, nhiều công nhân phấn khởi. Họ mong muốn chính sách sớm được triển khai và giảm bớt thủ tục để có thêm nguồn động lực lao động, sản xuất. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp cũng băn khoăn về độ phủ của chính sách khi không đến được với tất cả công nhân, người lao động trên cả nước.