Trao trợ cấp cho đoàn viên khó khăn nhân dịp Tháng công nhân

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã trao hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà Mái ấm Công đoàn và trao hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này được thực hiện nhân dịp Tháng công nhân.

Số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà Mái ấm Công đoàn được Liên đoàn Lao động quận trao cho gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh - đoàn viên Trường trung cấp tin học Hà Nội tại Lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động do Liên đoàn Lao động quận phối hợp Uỷ ban Nhân dân quận tổ chức.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế eo hẹp, bản thân có bệnh. Gia đình chị đang ở trong căn nhà tập thể chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng. Với kinh phí hỗ trợ trao cho đoàn viên, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa mong muốn góp phần để động viên, giúp đỡ chị Vân Anh sửa chữa nhà, yên tâm công tác. Ngoài kinh phí hỗ trợ xây, sửa nhà Mái ấm Công đoàn, chị Vân Anh còn nhận hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng từ Công ty cổ phần Sữa Hà Lan.

Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái trao quà trợ cấp cho 120 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng kèm tiền mặt 500.000 đồng.

Bà Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa - đã phát động tới các cấp Công đoàn và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 có chủ đề: “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Các cấp Công đoàn quận cần tổ chức nhiều hoạt động với hình thức phong phú, nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động như đối thoại với người sử dụng lao động tại doanh nghiệp; đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; tổ chức tập huấn, tư vấn pháp luật hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cần thể hiện rõ vai trò chủ động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Trao đổi về hoạt động thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thế, bà Phan Thị Thu Hằng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho rằng cần thể hiện rõ vai trò chủ động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cũng như của Chủ tịch Công đoàn trong việc tham gia quá trình lấy ý kiến thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể.

CĐCS phân công cán bộ có kiến thức công nghệ tập hợp sáng kiến

Kiều Vũ |

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công đoàn cơ sở của Công đoàn Dệt may Việt Nam đã phân công cán bộ có kiến thức công nghệ tập hợp các sáng kiến/giải pháp trong đơn vị để cập nhật lên Chương trình.

Nhiều CĐCS tổ chức hoạt động văn hóa thể thao nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân và các ngày Lễ, bên cạnh hoạt động chăm lo về chất, nhiều Công đoàn cơ sở của Hà Nội còn tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần thể hiện rõ vai trò chủ động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Trao đổi về hoạt động thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thế, bà Phan Thị Thu Hằng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho rằng cần thể hiện rõ vai trò chủ động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cũng như của Chủ tịch Công đoàn trong việc tham gia quá trình lấy ý kiến thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể.

CĐCS phân công cán bộ có kiến thức công nghệ tập hợp sáng kiến

Kiều Vũ |

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công đoàn cơ sở của Công đoàn Dệt may Việt Nam đã phân công cán bộ có kiến thức công nghệ tập hợp các sáng kiến/giải pháp trong đơn vị để cập nhật lên Chương trình.

Nhiều CĐCS tổ chức hoạt động văn hóa thể thao nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân và các ngày Lễ, bên cạnh hoạt động chăm lo về chất, nhiều Công đoàn cơ sở của Hà Nội còn tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.