Trao quà, hỗ trợ Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch và CNLĐ khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã thăm, trao quà Tết và hỗ trợ Tết cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân lao động tại Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai; người lao động tại các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội.

Ông Vĩnh trao tặng Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai 50 suất quà hỗ trợ 50 cán bộ, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 1 triệu đồng/suất). Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai cũng có những phần quà gửi tới đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai.

Ông Nguyễn Tuấn Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai – cho biết năm 2021 đời sống và thu nhập của cán bộ, công nhân viên, lao động tại Trung tâm Y gặp nhiều khó khăn. Diễn biến dịch phức tạp, cán bộ, công nhân viên, lao động tại Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã nỗ lực, chung sức cùng quận, Thành phố chống dịch. Những cán bộ, công nhân viên, lao động làm việc không mệt mỏi, gần như không có ngày nghỉ. Trong lúc khó khăn đó, sự động viên của Liên đoàn Lao động Thành phố nói riêng, các cấp Công đoàn nói chung  hết sức kịp thời, trở thành nguồn động viên lớn, tiếp thêm niềm tin để người lao động tại Trung tâm vượt qua khó khăn…

Dịp này Liên đoàn Lao động Thành phố trao tặng LĐLĐ quận Thanh Xuân và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội mỗi đơn vị 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) và một thùng quà trị giá 300.000 đồng. Trong đó trao tại Công ty TNHH Thời trang Ngọc Thành (đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân) 27 suất, Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội (đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội) 16 suất.

Tại buổi trao hỗ trợ, lãnh đạo Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội trao vé xe cho 2 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón Tết. Được biết Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội dự kiến trao 40 vé xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, trong đó đã trao 20 vé.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tăng mức phạt với hành vi phạt tiền hoặc cắt lương thay xử lý kỷ luật

Hải Anh |

Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã thay đổi nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

CNLĐ Môi trường đô thị Hà Nội nhận chế độ Tết trước 20 tháng Chạp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 19.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đến thăm, trao hỗ trợ 200 suất quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho công nhân lao động Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội.

Trao hỗ trợ công nhân 2 năm liên tiếp không về quê ăn Tết Nguyên đán

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 17.1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho một số công nhân lao động ở lại nhà trọ, không về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Tăng mức phạt với hành vi phạt tiền hoặc cắt lương thay xử lý kỷ luật

Hải Anh |

Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã thay đổi nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

CNLĐ Môi trường đô thị Hà Nội nhận chế độ Tết trước 20 tháng Chạp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 19.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đến thăm, trao hỗ trợ 200 suất quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho công nhân lao động Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội.

Trao hỗ trợ công nhân 2 năm liên tiếp không về quê ăn Tết Nguyên đán

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 17.1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho một số công nhân lao động ở lại nhà trọ, không về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.