Trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn đặc biệt, mắc bệnh hiểm nghèo

Hải Anh |

Hà Nội - Lãnh đạo Quận uỷ, Hôi đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức đến Bệnh viện Phổi Hà Nội trao hỗ trợ cho đoàn viên Phạm Thị Thu Ngọ đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Ngọ là công chức đội quản lý trật tự xây dựng quận đang làm việc tại Uỷ ban Nhân dân phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Chị đang mắc bệnh hiểm nghèo u phổi và nhiều bệnh khác dẫn đến cơ thể bị suy nhược trầm trọng. Chị Ngọ phải điều trị liên tục nhiều tháng nay, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân không còn khả năng chi trả các khoản viện phí.

Để kịp thời động viên, hỗ trợ đoàn viên Phạm Thị Thu Ngọ, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận và các Công đoàn cơ sở đã vận động đoàn viên, công nhân viên chức ủng hộ với số tiền hơn 46 triệu đồng.

Xúc động trước sự động viên, hỗ trợ kịp thời các cấp Công đoàn, chị Phạm Thị Thu Ngọ bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo, đoàn viên Công đoàn quận đã động viên kịp thời về vật chất cũng như tinh thần rất lớn đối với bản thân và gia đình.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trao 60 sổ tiết kiệm cho đoàn viên, CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo

Nam Dương |

TPHCM - Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TPHCM đã trao 60 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo,

Tăng lương cơ sở từ 1.7.2023: Bảng lương công chức thay đổi thế nào?

LƯƠNG HẠNH |

Từ ngày 1.7.2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

Hải Anh |

Hà Nội – Tính đến 20.8.2022, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã thành lập mới 10 đơn vị với 1.028 đoàn viên.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Trao 60 sổ tiết kiệm cho đoàn viên, CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo

Nam Dương |

TPHCM - Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TPHCM đã trao 60 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo,

Tăng lương cơ sở từ 1.7.2023: Bảng lương công chức thay đổi thế nào?

LƯƠNG HẠNH |

Từ ngày 1.7.2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

Hải Anh |

Hà Nội – Tính đến 20.8.2022, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã thành lập mới 10 đơn vị với 1.028 đoàn viên.