Trao đổi kinh nghiệm về thương lượng, thực hiện thỏa ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 4.5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm về công tác thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể”.

Thành phố Hà Nội là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp với khoảng 250.000 doanh nghiệp và trên 2,5 triệu lao động, 9 Khu công nghiệp - chế xuất, Khu công nghệ cao. Trong đó, 6.026 doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở với 439.268 đoàn viên công đoàn.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội luôn xác định hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động của tổ chức công đoàn.

Các cuộc thương lượng tập thể thành công là căn cứ để sửa đổi, bổ sung và ký kết mới các bản thoả ước lao động tập thể theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Lao động năm 2019; đảm bảo đời sống, phúc lợi tốt hơn cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại các đơn vị, doanh nghiệp, như: Đề án thí điểm: “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp giai đoạn 2021-2022”; thành lập Tổ tư vấn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm hỗ trợ công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn, tư vấn cho công đoàn cơ sở về quy trình, kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, các giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng thương lượng cũng như kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Một trong những đề xuất tại tọa đàm là thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ công đoàn cơ sở nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia thương lượng với người sử dụng lao động trong việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Đồng thời, tuyên tuyền cho chủ sử dụng lao động hiểu đúng về vai trò của thỏa ước lao động tập thể.

Tổ chức công đoàn cần đề nghị chính quyền các cấp có các biện pháp quyết liệt hơn trong việc yêu cầu và xử lý các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động không thực hiện nghiêm các quy định về quy chế dân chủ, không phối hợp với công đoàn về việc thực hiện tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại hoặc từ chối thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo mức độ thường xuyên hơn, tăng nặng mức độ xử phạt, phù hợp với thực tiễn hiện nay…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân môi trường

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hà Thành và Bệnh viện Tràng An tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ nhân viên, người lao động.

Kiểm tra công tác và động viên Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, ông Mai Thành Phương - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - đã đến thăm hỏi, động viên và kiểm tra công tác phục vụ vận tải tại Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam.

Kinh nghiệm hoạt động nữ công trong thời dịch bệnh

Hải Anh |

Công ty Cổ phần Giầy Ngọc Hà có 510 người lao động, trong đó 375 là nữ. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo sức khỏe cho người lao động cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch của Công ty, Ban Nữ công đã tham mưu với Ban Chấp hành Công đoàn đưa một số hoạt động về từng tổ sản xuất.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân môi trường

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hà Thành và Bệnh viện Tràng An tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ nhân viên, người lao động.

Kiểm tra công tác và động viên Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, ông Mai Thành Phương - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - đã đến thăm hỏi, động viên và kiểm tra công tác phục vụ vận tải tại Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam.

Kinh nghiệm hoạt động nữ công trong thời dịch bệnh

Hải Anh |

Công ty Cổ phần Giầy Ngọc Hà có 510 người lao động, trong đó 375 là nữ. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo sức khỏe cho người lao động cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch của Công ty, Ban Nữ công đã tham mưu với Ban Chấp hành Công đoàn đưa một số hoạt động về từng tổ sản xuất.