Trang bị kiến thức cho cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

Hải Anh |

Hà Nội – Hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đã được Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cụ thể hoá bằng lớp trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động Công đoàn cũng như vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh thực thi tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Thực hiện Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm tổ chức lớp tập huấn với các mục tiêu: Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, đủ năng lực tập hợp đoàn kết, thống nhất; hoàn thành tốt nhiệm vụ của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; trang bị kiến thức pháp luật, phương pháp, kỹ năng hoạt động Công đoàn khoa học, sáng tạo; tổ chức tốt các hoạt động thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tại cơ sở; Phấn đấu 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Công đoàn, được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thời cơ và thách thức của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Các Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được truyền tải kiến thức về những vấn đề chung về tổ chức Công đoàn Việt Nam, cơ hội, thách thức và vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh thực thi tiêu chuẩn lao động quốc tế; nội dung và phương pháp hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở; những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 và một số văn bản hướng dẫn thi hành; thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp; quy trình giải quyết tranh chấp lao động và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp…

Đặc biệt, tại lớp tập huấn, nhiều vấn đề mới phát sinh trong quá trình hoạt động thực tiễn tại các Công đoàn cơ sở được các Chủ tịch Công đoàn cơ sở đặt ra để cùng trao đổi, giải đáp.

Một mục tiêu được Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm hướng tới là những hoạt động của Công đoàn cơ sở cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa với đích cuối cùng là xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Muốn Công đoàn cơ sở vững mạnh thì đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở cần thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình triển khai hoạt động.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tài chính, công tác kiểm tra

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tài chính Công đoàn và công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở năm 2022 cho 220 Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, kế toán Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Giải cầu lông do Công đoàn tổ chức

Hải Anh |

Giải cầu lông do Công đoàn Vietsovpetro tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các Công đoàn cơ sở thành viên bằng các giải cầu lông nội bộ với sự tham gia của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đây cũng là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu, rèn luyện sức khỏe.

Hải Phòng: Mang kiến thức pháp luật lao động đến khu nhà trọ công nhân

Mai Dung |

Hải Phòng - Hưởng ứng Tháng Công nhân 2022, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa tổ chức chương trình tư vấn, giải đáp pháp luật lưu động cho đoàn viên, người lao động các khu nhà trọ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tài chính, công tác kiểm tra

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tài chính Công đoàn và công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở năm 2022 cho 220 Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, kế toán Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Giải cầu lông do Công đoàn tổ chức

Hải Anh |

Giải cầu lông do Công đoàn Vietsovpetro tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các Công đoàn cơ sở thành viên bằng các giải cầu lông nội bộ với sự tham gia của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đây cũng là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu, rèn luyện sức khỏe.

Hải Phòng: Mang kiến thức pháp luật lao động đến khu nhà trọ công nhân

Mai Dung |

Hải Phòng - Hưởng ứng Tháng Công nhân 2022, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa tổ chức chương trình tư vấn, giải đáp pháp luật lưu động cho đoàn viên, người lao động các khu nhà trọ.