Trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho khối doanh nghiệp

Hải Anh |

Hà Nội - 118 cán bộ Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng đã được Liên đoàn Lao động tập huấn công tác vệ sinh an toàn lao động.

Các cán bộ Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp được truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác an toàn vệ sinh lao động; kiến thức ngành, nghề độc hại, chế độ bồi dưỡng của nghề độc hại, các biện pháp kỹ thuật an toàn và phòng ngừa tai nạn lao động…

Các học viên đã thảo luận, đưa ra ý kiến trao đổi và được giải đáp, chia sẻ một số kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Việc tập huấn được tổ chức trên cơ sở yêu cầu cán bộ Công đoàn luôn phải hiểu về Luật và tăng cường công tác tuyên truyền về Luật, đặc biệt là đưa những quy định về an toàn vệ sinh lao động vào nội quy lao động, cùng những quyền lợi và chế độ được hưởng về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Một mục tiêu nữa được đặt ra là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, bảo vệ an toàn cho công nhân lao động tránh khỏi những ảnh hưởng của những yếu tố nguy hiểm có hại và tạo ra điều kiện làm việc thuận lợi nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công việc.

Sau tập huấn, các cán bộ Công đoàn cơ sở được trang bị kiến thức để thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu không để người lao động nào không có Tết

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 31 (khoá XII), Dự thảo “Chương trình công tác Công đoàn năm 2023” đã được đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Trong Chương trình nêu rõ Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết.

Công nhân có nghỉ Tết sớm khi doanh nghiệp thiếu đơn hàng, giảm giờ làm?

Bảo Hân |

Thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp ít đơn hàng, nên phải giảm giờ làm. Trước tình hình này, liệu công nhân có được nghỉ Tết Âm lịch sớm hơn so với mọi năm?

Cán bộ, người lao động được trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động

Hải Anh |

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức trang bị cho cán bộ, người lao động kiến thức về an toàn vệ sinh lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mục tiêu không để người lao động nào không có Tết

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 31 (khoá XII), Dự thảo “Chương trình công tác Công đoàn năm 2023” đã được đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Trong Chương trình nêu rõ Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết.

Công nhân có nghỉ Tết sớm khi doanh nghiệp thiếu đơn hàng, giảm giờ làm?

Bảo Hân |

Thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp ít đơn hàng, nên phải giảm giờ làm. Trước tình hình này, liệu công nhân có được nghỉ Tết Âm lịch sớm hơn so với mọi năm?

Cán bộ, người lao động được trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động

Hải Anh |

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức trang bị cho cán bộ, người lao động kiến thức về an toàn vệ sinh lao động.