Ngoài các hoạt động nhấn mạnh trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động nói trên, các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động để rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng, chống dịch, thành viên “Tổ An toàn COVID-19” trong doanh nghiệp.
Các cấp Công đoàn tuyên truyền, hướng dẫn giải quyết các chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, những quy định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 (F0) tạo sự đồng thuận trong triển khai, thực hiện, tránh bức xúc, mâu thuẫn phát sinh xảy ra.
Được biết, tính đến nay, Công đoàn các cấp đã vận động xã hội hóa để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền trên 104 tỉ đồng.