Thúc đẩy tính tích cực của đoàn viên, CNVCLĐ trong phòng, chống dịch

Hải Anh |

Hà Nội - Thúc đẩy tính tự giác, tích cực của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và người dân trong phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ, giải pháp về truyền thông, công nghệ thông tin mà Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đặt ra cho các cấp Công đoàn trong thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống COVID-19.

Liên đoàn Lao động Thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Công đoàn Thủ đô trong phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia công tác phòng, chống dịch.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các cấp Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm; thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện đi đôi với đảm bảo nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ y tế là đoàn viên Công đoàn, các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch.

Tham gia thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là chỉ huy, điều phối, phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và điều phối nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp Thành phố.

Tham gia phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động chủ động tuyên truyền, làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc phức tạp, gây rối an ninh, trật tự; phòng chống tội phạm; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà ở có đông công nhân lao động thuê trọ…

Tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động làm tốt công tác giám sát, phát hiện và thông tin kịp thời với các cấp chính quyền để xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo, phát tán tin giả, xuyên tạc, kích động trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động về công tác phòng, chống dịch.

Chủ động tham gia xây dựng kịch bản, phương án bảo đảm an sinh xã hội đối với đoàn viên, công nhân viên chức lao động phù hợp với tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hội thao Cụm Văn hoá thể thao Hà Nội 2 của ngành Đường sắt

Kiều Vũ |

Nhân dịp Tháng Công nhân, Ngày Quốc tế Lao động (1.5) và đặc biệt là kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Cụm Văn hoá thể thao Hà Nội 2 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức hội thao.

Công đoàn trang bị tủ sách cho người lao động

Hải Anh |

Với mong muốn hình thành và nâng cao văn hoá đọc cho người lao động, từ năm 2019 đến nay, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trang bị 08 tủ sách với 800 đầu sách, trị giá 40 triệu đồng cho các Công đoàn cơ sở.

Bí thư Hà Nội: Không để thất thoát phương tiện, vật tư phòng chống dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải có phương án và biện pháp bảo quản phù hợp với từng loại phương tiện, vật tư phòng, chống dịch COVID-19 để tránh hỏng hóc, thất thoát, lãng phí.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Hội thao Cụm Văn hoá thể thao Hà Nội 2 của ngành Đường sắt

Kiều Vũ |

Nhân dịp Tháng Công nhân, Ngày Quốc tế Lao động (1.5) và đặc biệt là kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Cụm Văn hoá thể thao Hà Nội 2 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức hội thao.

Công đoàn trang bị tủ sách cho người lao động

Hải Anh |

Với mong muốn hình thành và nâng cao văn hoá đọc cho người lao động, từ năm 2019 đến nay, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trang bị 08 tủ sách với 800 đầu sách, trị giá 40 triệu đồng cho các Công đoàn cơ sở.

Bí thư Hà Nội: Không để thất thoát phương tiện, vật tư phòng chống dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải có phương án và biện pháp bảo quản phù hợp với từng loại phương tiện, vật tư phòng, chống dịch COVID-19 để tránh hỏng hóc, thất thoát, lãng phí.