Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc

Hải Anh |

TS Dương Kim Anh - Phó Giám đốc, Trưởng khoa Giới và Phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã trao đổi với đội ngũ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công các cấp Công đoàn Hà Nội về một số nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc…

Trao đổi về công tác nữ công năm 2022 với đội ngũ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Công đoàn các cấp, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết trong những năm qua, vai trò, vị thế của nữ công nhân viên chức lao động đã dần được cải thiện.

Các cấp Công đoàn đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lồng ghép bình đẳng giới vào các hoạt động cụ thể của đơn vị như đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm, xem xét bố trí và sử dụng cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; xây dựng môi trường làm việc đảm bảo an toàn cho người lao động, bố trí công việc phù hợp với với trình độ và năng lực; đảm bảo nam nữ được bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng nơi làm việc cũng như luôn tạo điều kiện cho nữ công nhân viên chức lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có cơ hội phát triển.

Để tăng cường hiệu quả, vai trò của các cấp Công đoàn Thành phố trong công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại nơi làm việc, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, cán bộ làm công tác nữ công chuyên đề về lồng ghép giới và luật pháp chính sách về bình đẳng giới.

Một trong những nội dung đó là TS Dương Kim Anh - Phó Giám đốc, Trưởng khoa Giới và Phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam truyền đạt cho lớp tập huấn các nội dung về lồng ghép giới trong luật pháp chính sách và một số luật pháp quốc tế, luật pháp trong nước về bình đẳng giới; một số nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc cũng như trao đổi một số cách giúp cân bằng cuộc sống và công việc, giúp thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình và tại nơi làm việc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Vietsovpetro hưởng ứng Giải chạy bộ online Xuân Dầu khí năm 2022

Hải Anh |

Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã triển khai Giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí năm 2022” do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức đến các Công đoàn cơ sở thành viên theo nhiều hình thức khác nhau nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia.

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống COVID-19

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống COVID-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô. Thời gian thực hiện trong năm 2022.

300 công nhân Hải Phòng dự toạ đàm bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình

Mai Dung |

Hải Phòng - 300 công nhân Công ty TNHH Maple (Khu công nghiệp VSIP) vừa tham gia toạ đàm nâng cao hiệu quả bình đẳng giới trong doanh nghiệp - chủ đề "Hạnh phúc là yêu và được yêu" do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Vietsovpetro hưởng ứng Giải chạy bộ online Xuân Dầu khí năm 2022

Hải Anh |

Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã triển khai Giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí năm 2022” do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức đến các Công đoàn cơ sở thành viên theo nhiều hình thức khác nhau nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia.

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống COVID-19

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống COVID-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô. Thời gian thực hiện trong năm 2022.

300 công nhân Hải Phòng dự toạ đàm bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình

Mai Dung |

Hải Phòng - 300 công nhân Công ty TNHH Maple (Khu công nghiệp VSIP) vừa tham gia toạ đàm nâng cao hiệu quả bình đẳng giới trong doanh nghiệp - chủ đề "Hạnh phúc là yêu và được yêu" do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.