Thành lập Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 28.5,  tập thể người lao động là lái xe ô tô công nghệ tại Hà Nội đã tiến hành Đại hội thành lập Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội. Tới dự có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội và những người lao động có đơn tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Ông Lê Xuân Bình – Trưởng ban vận động thành lập Nghiệp đoàn cho biết với sự giúp đỡ của Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, tạo điều kiện tuyên truyền về chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt được tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng như tuyên truyền vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Ban vận động thành lập Nghiệp đoàn đã tổ chức tuyên truyền, vận động, thu nhận đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của những lái xe ô tô công nghệ trên địa bàn Hà Nội vào tổ chức Công đoàn.

Sau một thời gian tuyên truyền, vận động đến toàn thể người lao động lái xe ô tô công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến nay, Ban vận động đã nhận được đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn của 38 người lao động.

Ban vận động đã báo cáo việc tuyên truyền, vận động và thu đơn của người lao động xin gia nhập tổ chức Công đoàn với Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, đồng thời đề nghị Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội hỗ trợ, hướng dẫn tạo điều kiện tổ chức Đại hội thành lập Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội. Nguyện vọng đó đã được Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội chấp thuận, tạo điều kiện để tập thể người lao động lái xe ô tô công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội.

Công tác bầu cử bầu Ban chấp hành Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội khoá I. Ảnh: N.A
Công tác bầu cử bầu Ban chấp hành Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội khoá I. Ảnh: N.A

Đại hội thành lập Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội đã bầu Ban chấp hành gồm 5 thành viên và 100% số phiếu bầu ông Lê Xuân Bình làm Chủ tịch Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh đề nghị Ban chấp hành Nghiệp đoàn cần phải gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tập hợp kiến nghị, đề xuất hợp pháp chính đáng của đoàn viên, lái xe ô tô công nghệ trên địa bàn Hà Nội và chuyển tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Bên cạnh đó, Nghiệp đoàn cần tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt pháp luật giao thông trong quá trình làm việc; vận động đoàn viên thực hiện chính sách an sinh và tham gia các hoạt động từ thiện; tổ chức thăm hỏi, động viên, cùng giúp đỡ nhau trong quá trình làm việc; hỗ trợ vật chất khi bản thân đoàn viên và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức và vận động…

Ban chấp hành Nghiệp đoàn khóa I sau khi trúng cử triển khai ngay một số công việc như: Tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội bầu các chức danh Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ trình Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội công nhận theo quy định.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dệt May Việt Nam phát động thi trực tuyến Pháp luật và đời sống

Hải Anh |

Nhằm phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, nâng cao ý thức chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động ngành Dệt May, Công đoàn Dệt May Việt Nam phát động Cuộc thi trực tuyến Pháp luật và cuộc sống.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 27.5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật chủ trì khảo sát, đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII tại Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Bình Thủy: Thành lập nghiệp đoàn xe môtô tại Sân bay Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chiều ngày 24.5, LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) tổ chức lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập nghiệp đoàn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công đoàn Dệt May Việt Nam phát động thi trực tuyến Pháp luật và đời sống

Hải Anh |

Nhằm phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, nâng cao ý thức chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động ngành Dệt May, Công đoàn Dệt May Việt Nam phát động Cuộc thi trực tuyến Pháp luật và cuộc sống.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 27.5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật chủ trì khảo sát, đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII tại Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Bình Thủy: Thành lập nghiệp đoàn xe môtô tại Sân bay Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chiều ngày 24.5, LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) tổ chức lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập nghiệp đoàn.