Sẵn sàng chia sẻ khó khăn và góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp

Linh Nguyên |

Hà Nội - Khó khăn của đoàn viên, người lao động trong những tháng cuối năm 2022 về việc làm, thu nhập đã được tổ chức Công đoàn chia sẻ, hỗ trợ. Quan trọng hơn, qua đó, Công đoàn đã làm cho đoàn viên, người lao động hiểu rõ trách nhiệm cần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Sẽ trở lại làm việc theo đúng quy định

Trong số những công nhân khó khăn ngành Dệt may Hà Nội được Công đoàn bố trí xe miễn phí về quê đón Tết có nhiều người ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Dù ở xa như vậy nhưng các nữ công nhân đều cho biết sẽ trở lại làm việc theo đúng quy định của Công ty. Một trong những yếu tố để họ trở lại Hà Nội làm việc, theo những công nhân này, là vì họ đã nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của tổ chức Công đoàn gồm tiền mặt, túi quà Tết, vé xe…

Sự quan tâm này khiến họ thấy yên tâm dù vẫn biết doanh nghiệp gặp khó khăn. Đặc biệt, họ thấy mình cần làm việc tốt hơn, chấp hành mọi nội quy của doanh nghiệp để góp phần cùng doanh nghiệp vượt quá khó khăn hiện tại.

Được biết Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội, thông qua tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” và trực tiếp đi thăm, tặng quà tại các đơn vị đã trao tổng số 365 suất quà Tết; trợ cấp Tết cho 435 đoàn viên, người lao động bị mất việc làm và nợ lương tại Công đoàn Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội và Công ty TNHH Durian (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng/ng) từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động  thành phố Hà Nội. Công đoàn ngành cũng trao tặng 1.545 suất quà Tết trị giá 500.000 đồng/suất cho công nhân lao động khó khăn, hỗ trợ tiền vé xe cho gần 200 công nhân lao động và tổ chức 2 chuyến xe ôtô đưa gần 100 công nhân lao động về quê đón Tết từ nguồn kinh phí của Công đoàn ngành. Những hoạt động này đã thúc đẩy công nhân trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Chia sẻ với công nhân tại buổi tiễn anh chị em về quê đón Tết trên 2 chuyến xe do Công đoàn tổ chức vào ngày 29 tháng Chạp Nhâm Dần, bà Hoàng Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt may Hà Nội nói:  Anh chị em đoàn viên, người lao động hãy luôn tin tưởng, đồng hành cùng doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Công đoàn luôn hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ kịp thời cho đoàn viên, người lao động với mong muốn người lao động sẽ luôn tin tưởng, gắn bó với doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH Deloitte - tập đoàn đa quốc gia chuyên cung cấp các dịch vụ về kiểm toán, thuế, tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu - Công đoàn Công ty TNHH Deloitte (thuộc Liên đoàn Lao động quận Đống Đa) phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức 6 chuyến xe miễn phí đưa nhân viên của Công ty về quê đón Tết.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Thị Kim Liên cho biết: Xác định người lao động chính là nhân tố sống còn của doanh nghiệp nên Công ty tạo mọi điều kiện cho anh chị em có một cái Tết đầm ấm. Ngoài tăng mức quà tặng cho cán bộ, nhân viên, Công ty còn tổ chức các chuyến xe đưa họ về quê đón Tết để đảm bảo việc đi lại an toàn, thoải mái nhất… Chính từ sự quan tâm này của tổ chức Công đoàn mà người lao động Công ty luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Họ cũng ý thức với kỳ nghỉ Tết dài thì cần giữ gìn sức khoẻ để quay trở lại làm việc kịp thời, không để công việc của Công ty bị đình trệ ở bất kỳ khâu nào.

Chị Nguyễn Thị Phượng - một trong những công nhân được Công đoàn hỗ trợ xe miễn phí về quê đón Tết cho biết với sự chăm lo của Công đoàn, chị sẽ trở lại làm việc đúng thời gian quy định. Ảnh: Linh Nguyên
Chị Nguyễn Thị Phượng - một trong những công nhân được Công đoàn hỗ trợ xe miễn phí về quê đón Tết cho biết với sự chăm lo của Công đoàn, chị sẽ trở lại làm việc đúng thời gian quy định. Ảnh: Linh Nguyên

Cống hiến cho Công ty qua các phong trào do Công đoàn phát động 

Anh Nguyễn Văn Tư – công nhân Công ty TNHH Cao su INOUE Việt Nam cho biết, trong năm 2022, chính các phong trào thi đua do Công đoàn và Công ty phát động, đã là động lực để anh tích cực tham gia các cuộc thi như Thi cải tiến, nâng cao chất lượng tại bộ phận; “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”… Từ đó, anh có những sáng kiến giúp Công ty tăng thêm 1 tỉ đồng lợi nhuận/năm như sáng kiến “Giảm phế thiểu Mono”.

Những sáng kiến của anh và đồng nghiệp được Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận, biểu dương kịp thời. Sang năm 2023, anh Tư sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động cải tiến tại Công ty để từ đó cống hiến nhiều hơn nữa trong công việc, nhất là chú trọng tới việc điều chỉnh máy móc theo ý tưởng của bộ phận nhằm giảm phế thải tại công đoạn cũng như nâng cao chất lượng, tăng lợi nhuận cho Công ty.

“Tôi sẽ vận động đồng nghiệp trong tổ và Công ty cùng nhau ra sức thi đua, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, từ đó góp phần nâng cao đời sống việc làm cho bản thân và đồng nghiệp” - anh Nguyễn Văn Tư nói.

Còn  với anh Nguyễn Đình Tường - công nhân Công ty TNHH Máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy - 1 trong 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022 được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương, thì qua các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, anh đã có cơ hội để nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn, đồng thời có môi trường để cạnh tranh để phát triển, đóng góp cho Công ty nhiều sáng kiến cải tiến có giá trị…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Màu áo xanh kết nối Công đoàn và người lao động

Linh Nguyên |

Màu áo xanh Công đoàn đã in sâu trong suy nghĩ, trong tình cảm của đoàn viên, người lao động. Bởi bất cứ khi nào gặp khó khăn, những cán bộ Công đoàn đều có mặt để giúp đỡ, hỗ trợ.

Những chuyến xe của Công đoàn Hà Nội tiếp tục đưa công nhân về quê đón Tết

Linh Nguyên |

Hà Nội – Sáng 20.1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức xe đưa công nhân ngành Dệt may Hà Nội về quê đón Tết.

Lan tỏa thông điệp chia sẻ với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 11.1, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham dự Chương trình Tết sum vầy – Xuân gắn kết tại Lai Châu.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư tìm cách bán nhanh đất nền

ANH HUY |

Khi thị trường khó khăn, mọi giao dịch gần như đóng băng, không ít các nhà đầu tư đất nền đang có dấu hiệu “xuống sức” do chịu cảnh chôn vốn, gồng mình trả lãi, buộc phải rao bán nhanh để thu tiền về dù phải chịu lỗ.

Giới chuyên môn nói gì về thành tích phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành?

DI PY |

Với doanh thu gần 120 tỉ đồng của "Nhà bà Nữ" sau 4 ngày công chiếu, giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng về một cú hích đưa điện ảnh Việt trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian khó khăn năm 2022.

Bản tin công đoàn: Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của NLĐ

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Mong năm mới được tăng ca để có tiền về quê; Kết thúc năm đầy biến động của thị trường lao động TPHCM; Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu...

Interactive: Bạn có am hiểu về các lễ hội đầu xuân?

Nhóm PV |

Cùng với không khí vui tươi phấn khởi của năm mới, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người lại nô nức tham dự những lễ hội truyền thống được trải khắp 3 miền đất nước. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Màu áo xanh kết nối Công đoàn và người lao động

Linh Nguyên |

Màu áo xanh Công đoàn đã in sâu trong suy nghĩ, trong tình cảm của đoàn viên, người lao động. Bởi bất cứ khi nào gặp khó khăn, những cán bộ Công đoàn đều có mặt để giúp đỡ, hỗ trợ.

Những chuyến xe của Công đoàn Hà Nội tiếp tục đưa công nhân về quê đón Tết

Linh Nguyên |

Hà Nội – Sáng 20.1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức xe đưa công nhân ngành Dệt may Hà Nội về quê đón Tết.

Lan tỏa thông điệp chia sẻ với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 11.1, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham dự Chương trình Tết sum vầy – Xuân gắn kết tại Lai Châu.