Rà soát tình hình hoạt động Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tố chức rà soát tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sở trực thuộc các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Việc rà soát nhằm nắm chắc về số lượng, thực trạng hiện tại của các Công đoàn cơ sở trực thuộc các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đề ra giải pháp quản lý, củng cố các Công đoàn cơ sở hoạt động không hiệu quả và giải pháp xử lý các Công đoàn cơ sở không còn hoạt động.

Thông qua rà soát để nắm bắt thực trạng công tác quản lý đoàn viên Công đoàn và quản lý Công đoàn cơ sở, làm cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời tiếp tục thu thập dữ liệu đoàn viên, phục vụ công tác cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên, công đoàn cơ sở trong các cấp Công đoàn Thủ đô.

Đối tượng rà soát là toàn bộ các Công đoàn cơ sở trực thuộc các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn thành phố Hà Nội; các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội rà soát, khảo sát, thống kê và báo cáo kết quả trước ngày 15.5.2022. Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khảo sát hoặc làm việc với một số Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về công tác quản lý đoàn viên, Công đoàn cơ sở, hoàn thành trước ngày 1.6.2022.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

4.200 NLĐ ngành Dầu khí tham gia Giải chạy bộ do Công đoàn tổ chức

Hải Anh |

Giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022” do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 06.4.2022 và kết thúc vào 23h59 ngày 16.4.2022, với sự tham gia của 4.200 vận động viên đến từ 30 đơn vị toàn ngành, chia thành 189 đội.

Phát triển đoàn viên bằng các hoạt động chăm lo người lao động

Hải Anh |

Hà Nội – Đến nay, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới được 12/44 Công đoàn cơ sở (đạt 27,3% so với kế hoạch) với 578/3.250 đoàn viên Công đoàn (đạt 17,8% so với kế hoạch) và có tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở mới thành lập.

Tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, chủ đề công tác năm 2022

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 26 khoá XII, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị thời gian tới, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục cụ thể hóa, triển khai chủ đề công tác năm 2022; rà soát, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

4.200 NLĐ ngành Dầu khí tham gia Giải chạy bộ do Công đoàn tổ chức

Hải Anh |

Giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022” do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 06.4.2022 và kết thúc vào 23h59 ngày 16.4.2022, với sự tham gia của 4.200 vận động viên đến từ 30 đơn vị toàn ngành, chia thành 189 đội.

Phát triển đoàn viên bằng các hoạt động chăm lo người lao động

Hải Anh |

Hà Nội – Đến nay, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới được 12/44 Công đoàn cơ sở (đạt 27,3% so với kế hoạch) với 578/3.250 đoàn viên Công đoàn (đạt 17,8% so với kế hoạch) và có tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở mới thành lập.

Tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, chủ đề công tác năm 2022

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 26 khoá XII, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị thời gian tới, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục cụ thể hóa, triển khai chủ đề công tác năm 2022; rà soát, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...