Ra mắt công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Cơ khí Trang Đạt

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai đã phối hợp với lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại và Cơ khí Trang Đạt tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Cơ khí Trang Đạt.

Công ty Cổ phần Thương mại và Cơ khí Trang Đạt là doanh nghiệp chuyên hoạt động về lĩnh vực Thương mại và Cơ khí xuất khẩu với các đối tác của nước ngoài. Quy mô của Công ty đang ngày càng phát triển.

Trước thực tế đó, Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai đã tổ chức khảo sát, tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân lao động Công ty tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn, đồng thời tiến hành hoàn thành các bước thủ tục theo Luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam.

Kết quả, Liên đoàn Lao động huyện đã ra quyết định kết nạp 37 đoàn viên, Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Cơ khí Trang Đạt. Liên đoàn Lao động cũng chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm 05 đồng chí.

Ban chấp hành lâm thời có nhiệm vụ phối hợp tốt với lãnh đạo Công ty thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, cán bộ, người lao động; xây dựng quy chế phối hợp với lãnh đạo Công ty; tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, người lao động của Công ty nắm rõ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các phong trào thi đua ở đơn vị để xây dựng Công ty ngày càng phát triển, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Công đoàn Công ty cần tích cực tham gia các phong trào hoạt động do Liên đoàn Lao động huyện huyện phát động; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; thực hiện nghĩa vụ trích nộp kinh phí và đoàn phí Công đoàn về Liên đoàn Lao động huyện theo đúng qui định.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu từ nhu cầu của chính đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Năm 2021 đã qua đi với nhiều thử thách đối với người lao động và tổ chức Công đoàn. Trong thử thách đó, tổ chức Công đoàn đã đổi mới mạnh mẽ để chăm lo một cách hiệu quả nhất cho người lao động. Đặc biệt hoạt động hỗ trợ được thực hiện từ sự khảo sát nhu cầu trong hoàn cảnh cụ thể của đoàn viên, người lao động.

Ách tắc từ những đơn hàng bị “lãng quên” trên sàn thương mại điện tử

Thế Lâm |

Càng gần Tết, đơn hàng dồn dập không chỉ đối với kênh thương mại truyền thống hay hiện đại tại các shop, cửa hàng bán trực tiếp mà cả trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, thời gian giao hàng luôn là vấn đề của các sàn.

Ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Dược liệu Trung ương 28

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai đã phối hợp với lãnh đạo Công ty Cổ phần Sản xuất Dược liệu Trung ương 28 tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Bắt đầu từ nhu cầu của chính đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Năm 2021 đã qua đi với nhiều thử thách đối với người lao động và tổ chức Công đoàn. Trong thử thách đó, tổ chức Công đoàn đã đổi mới mạnh mẽ để chăm lo một cách hiệu quả nhất cho người lao động. Đặc biệt hoạt động hỗ trợ được thực hiện từ sự khảo sát nhu cầu trong hoàn cảnh cụ thể của đoàn viên, người lao động.

Ách tắc từ những đơn hàng bị “lãng quên” trên sàn thương mại điện tử

Thế Lâm |

Càng gần Tết, đơn hàng dồn dập không chỉ đối với kênh thương mại truyền thống hay hiện đại tại các shop, cửa hàng bán trực tiếp mà cả trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, thời gian giao hàng luôn là vấn đề của các sàn.

Ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Dược liệu Trung ương 28

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai đã phối hợp với lãnh đạo Công ty Cổ phần Sản xuất Dược liệu Trung ương 28 tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty.