Quận Bắc Từ Liêm vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 (từ 1.9.2021 đến 31.5.2022) Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, đạt 147% kế hoạch.

Kết thúc giai đoạn 1, sau 6 tháng triển khai thực hiện, với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu 1200 sáng kiến trong giai đoạn 1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến. Mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 và 2023, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận đóng góp từ 1.500 đến 2.400 sáng kiến.

Chương trình được thực hiện trong thời gian 2 năm (từ 1.9.2021 đến 1.9.2023) với mong muốn cứ 10 đoàn viên công đoàn sẽ phấn đấu có 1 sáng kiến góp phần tăng năng suất lao động, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong thời điểm cả nước đang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến ngày 23.5, quận Bắc Từ Liêm đã có 932 sáng kiến tham gia chương trình (đạt 114%) về đích sớm trước 10 ngày và và đến ngày 31.5, có 1.200 sáng kiến của công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận cập nhật trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình, đạt 147% chỉ tiêu Liên đoàn Lao động Thành phố giao trong giai đoạn 1.

Trong đó, có nhiều sáng kiến, sáng tạo không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn có giá trị xã hội sâu sắc vì nó khơi dậy tính cần cù sáng tạo, sức vươn lên của đội ngũ công nhân lao động…

Một số đơn vị tuy số lượng sáng kiến được cập nhật chưa cao nhưng theo tỉ lệ đoàn viên đã đáp ứng được yêu cầu của Chương trình.

Kết quả đạt được đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp công đoàn trong việc triển khai thực hiện chương trình, qua đó đã phản ánh tinh thần trách nhiệm, năng lực sáng tạo, tính chuyên nghiệp của Liên đoàn Lao động quận.

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2, các cấp công đoàn trên địa bàn quận tiếp tục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, vận động lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tham gia, đồng hành với Chương trình. Liên đoàn Lao động quận sẽ tiếp tục phân công cán bộ đến công đoàn cấp trên hướng dẫn thao tác kỹ thuật, đẩy mạnh công tác truyền thông, đôn đốc công đoàn cơ sở thực hiện đảm bảo chỉ tiêu phấn đấu đạt 2400 sáng kiến đóng góp vào Chương trình.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm tổ chức Hội thao lần thứ 14

Hải Anh |

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm tổ chức hội thao chào mừng Tháng Công nhân lần thứ 14 năm 2022.

Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an trong phòng chống ma túy

Kiều Vũ |

Trong nội dung Kế hoạch Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân viên chức lao động năm 2022 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký ban hành. Trong đó, tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

LĐLĐ Hà Nội đạt 108% chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Hà Nội –Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, đến hết ngày 31.5.2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đã cập nhật 56.106 sáng kiến, đạt 108% kế hoạch chỉ tiêu mà Liên đoàn Lao động thành phố đăng ký với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Chương trình 1 triệu sáng kiến, đứng thứ nhất cả nước về số lượng người đăng ký (22.264), đứng thứ 3 về số lượng sáng kiến.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công đoàn Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm tổ chức Hội thao lần thứ 14

Hải Anh |

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm tổ chức hội thao chào mừng Tháng Công nhân lần thứ 14 năm 2022.

Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an trong phòng chống ma túy

Kiều Vũ |

Trong nội dung Kế hoạch Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân viên chức lao động năm 2022 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký ban hành. Trong đó, tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

LĐLĐ Hà Nội đạt 108% chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Hà Nội –Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, đến hết ngày 31.5.2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đã cập nhật 56.106 sáng kiến, đạt 108% kế hoạch chỉ tiêu mà Liên đoàn Lao động thành phố đăng ký với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Chương trình 1 triệu sáng kiến, đứng thứ nhất cả nước về số lượng người đăng ký (22.264), đứng thứ 3 về số lượng sáng kiến.