Phối hợp thực hiện 8 nội dung để phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân ký kết Chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2022-2026 với các nội dung để phát huy vai trò, thế mạnh của đội ngũ đoàn viên, hội viên.

Hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân, viên chức, lao động quận Thanh Xuân giai đoạn 2022-2026, tập trung các nội dung như tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Tăng cường phối hợp và cử đại diện tham gia các hội thảo, hội nghị, tọa đàm tập huấn về các nội dung liên quan đến công tác nữ công; giới thiệu và phát huy vai trò nữ cán bộ Công đoàn tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Ban Chấp hành Công đoàn các cấp; Liên đoàn Lao động quận chỉ đạo thành lập, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng trong các doanh nghiệp, gắn với triển khai nhiệm vụ trong tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong nhiệm kỳ…

Mục tiêu của chương trình là phối hợp xây dựng được đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động quận Thanh Xuân có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; động viên nữ công nhân, viên chức, lao động phát huy tiềm năng, trí tuệ, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận Thanh Xuân. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nữ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận.

Để chương trình phối hợp được chặt chẽ và hiệu quả hơn, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tiếp tục cụ thể phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”; xây dựng người phụ nữ quận Thanh Xuân nói chung, trong đó có nữ công chức, viên chức, lao động quận phát triển toàn diện, làm sao để phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, rộng khắp ở tất cả các công đoàn cơ sở, thu hút đông đảo nữ công chức, viên chức, lao động tham gia.

Phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ nữ công chức, viên chức, lao động xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em… Phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng con”, nâng cao kiến thức, kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm cho nữ công chức, viên chức, lao động và thành viên trong gia đình chăm sóc, giáo dục, bảo vệ con. Tiếp tục triển khai các nguồn lực hỗ trợ chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

NLĐ tham luận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn chạy tàu

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết tại Hội nghị Người lao động năm 2022 của Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đại diện người lao động đã có tham luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn chạy tàu.

Động lực để nâng cao năng suất lao động

Hải Anh |

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội xác định thông qua hoạt động tôn vinh, khen thưởng “Công nhân giỏi” để đẩy mạnh phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn và động viên công nhân viên chức lao động thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế.

Đoàn viên Công đoàn, hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện Thanh Oai  phối hợp phát động phong trào hội viên phụ nữ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, trồng cây và gắn biển đường cây đặc trưng năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

NLĐ tham luận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn chạy tàu

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết tại Hội nghị Người lao động năm 2022 của Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đại diện người lao động đã có tham luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn chạy tàu.

Động lực để nâng cao năng suất lao động

Hải Anh |

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội xác định thông qua hoạt động tôn vinh, khen thưởng “Công nhân giỏi” để đẩy mạnh phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn và động viên công nhân viên chức lao động thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế.

Đoàn viên Công đoàn, hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện Thanh Oai  phối hợp phát động phong trào hội viên phụ nữ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, trồng cây và gắn biển đường cây đặc trưng năm 2022.