Phối hợp quản lý, điều trị ca COVID-19 liên quan học sinh, sinh viên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và Công đoàn các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu các Nhà trường trên địa bàn tăng cường phương án quản lý học sinh, sinh viên ở các khu ký túc xá, khu nhà trọ và điều trị, thu dung ca nhiễm COVID-19 liên quan đến cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên.

Đó là một trong những nội dung nhiệm vụ của công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô trong thời gian tới.

Cụ thể các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động gương mẫu thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân” để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Tập trung vào phổ biến kiến thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quy định, hướng dẫn người mắc COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà, các trường hợp nguy cơ cao, phát hiện và xử lý kịp thời diễn biến bất thường liên quan bệnh lý nền. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp chặt chẽ với 05 Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tuần (đột xuất) về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô. Chủ động tham mưu cấp ủy (nếu có), phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động doanh nghiệp để tổ chức thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20.01.2022 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố, Kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân: Tiêm vét mũi 1, mũi 2 và tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại hoàn thành trong quý I.2022. Đặc biệt quan tâm các đối tượng chưa tiêm mũi cơ bản, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, phụ nữ có thai.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và Công đoàn các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu các Nhà trường trên địa bàn Thành phố tăng cường xây dựng, kiểm tra, phương án đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là phương án quản lý học sinh, sinh viên ở các khu ký túc xá, khu nhà trọ và điều trị, thu dung ca nhiễm COVID-19 liên quan đến cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

609.031 công nhân lao động Hà Nội đã tiêm vaccine

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 25.2, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết đến nay, số công nhân lao động được tiêm vaccine là 609.031 người, trong đó tại các Khu công nghiệp – chế xuất là 145.464 người.

Phát động Cuộc thi kiến thức “An toàn – Sức khoẻ – Môi trường – Chất lượng

Hải Anh |

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) phát động cuộc thi trắc nghiệm kiến thức “An toàn – Sức khoẻ – Môi trường – Chất lượng” quý I.2022. Mỗi người lao động được thi một lần.

80% học sinh, sinh viên có biểu hiện tổn thương sức khoẻ tinh thần

Huyên Nguyễn |

Nhiều học sinh, sinh viên có biểu hiện tổn thương sức khoẻ tinh thần, chưa sẵn sàng cho việc đi học trở lại... Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Trở lại trường học sau đại dịch – biến thách thức thành cơ hội” do Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

609.031 công nhân lao động Hà Nội đã tiêm vaccine

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 25.2, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết đến nay, số công nhân lao động được tiêm vaccine là 609.031 người, trong đó tại các Khu công nghiệp – chế xuất là 145.464 người.

Phát động Cuộc thi kiến thức “An toàn – Sức khoẻ – Môi trường – Chất lượng

Hải Anh |

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) phát động cuộc thi trắc nghiệm kiến thức “An toàn – Sức khoẻ – Môi trường – Chất lượng” quý I.2022. Mỗi người lao động được thi một lần.

80% học sinh, sinh viên có biểu hiện tổn thương sức khoẻ tinh thần

Huyên Nguyễn |

Nhiều học sinh, sinh viên có biểu hiện tổn thương sức khoẻ tinh thần, chưa sẵn sàng cho việc đi học trở lại... Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Trở lại trường học sau đại dịch – biến thách thức thành cơ hội” do Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức.