Phấn đấu 100% CĐCS tham gia giám sát thực hiện chế độ với công chức

Hải Anh |

Hà Nội - Năm 2023, một trong những mục tiêu phấn đấu của Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội là 100% Công đoàn cơ sở phát huy vai trò đại diện tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố cũng thống nhất với 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp; 5 hoạt động trọng điểm; 25 hoạt động thường xuyên của năm 2023. Trong đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các hoạt động xã hội, phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở phát huy vai trò đại diện đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động, Hội nghị người lao động.

Các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cán bộ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phụ cấp lưu động với cán bộ, công chức sẽ thay đổi trong năm 2023

LƯƠNG HẠNH |

Cán bộ, công chức, viên chức được nhận phụ cấp lưu động ngoài lương. Năm 2023, mức phụ cấp này sẽ thay đổi.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội: Tổ chức ký mới 1.520 bản Thỏa ước lao động tập thể

Linh Nguyên |

Trong năm 2022, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã thương lượng ký mới được 1.520 bản Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), đạt 483% chỉ tiêu Tổng liên đoàn giao. Trong đó có 51% số bản Thỏa ước lao động thể đạt chất lượng A,B, đạt 381% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN đoàn giao. Để có được kết quả này, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng những đơn vị làm tốt công tác thương lượng để ký được những bản TƯLĐTT chất lượng, nhiều điểm có lợi cho NLĐ như: Đề án thí điểm “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong doanh nghiệp giai đoạn 2021-2022”; thành lập Tổ Tư vấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhằm hỗ trợ CĐ cấp trên cơ sở hướng dẫn, tư vấn cho CĐCS về quy trình, kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động

Thành Nhân |

Chiều ngày 8.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 14 khóa V nhiệm kỳ 2018 – 2023 ở Học viện Chính trị khu vực 4 tại TP.Cần Thơ. Chủ trì hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tham dự.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phụ cấp lưu động với cán bộ, công chức sẽ thay đổi trong năm 2023

LƯƠNG HẠNH |

Cán bộ, công chức, viên chức được nhận phụ cấp lưu động ngoài lương. Năm 2023, mức phụ cấp này sẽ thay đổi.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội: Tổ chức ký mới 1.520 bản Thỏa ước lao động tập thể

Linh Nguyên |

Trong năm 2022, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã thương lượng ký mới được 1.520 bản Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), đạt 483% chỉ tiêu Tổng liên đoàn giao. Trong đó có 51% số bản Thỏa ước lao động thể đạt chất lượng A,B, đạt 381% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN đoàn giao. Để có được kết quả này, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng những đơn vị làm tốt công tác thương lượng để ký được những bản TƯLĐTT chất lượng, nhiều điểm có lợi cho NLĐ như: Đề án thí điểm “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong doanh nghiệp giai đoạn 2021-2022”; thành lập Tổ Tư vấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhằm hỗ trợ CĐ cấp trên cơ sở hướng dẫn, tư vấn cho CĐCS về quy trình, kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động

Thành Nhân |

Chiều ngày 8.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 14 khóa V nhiệm kỳ 2018 – 2023 ở Học viện Chính trị khu vực 4 tại TP.Cần Thơ. Chủ trì hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tham dự.