Lao động nữ gặp khó khăn đều có Công đoàn ở bên cạnh

Hải Anh |

Hà Nội – Trước sự chăm lo của tổ chức Công đoàn nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chị Đàm Thị Kim Dung, công nhân Công ty Goshi Thăng Long, chia sẻ: May mắn là những lúc lao động nữ như tôi khó khăn đều có các cấp Công đoàn và đồng nghiệp trong Công ty bên cạnh, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chị Đàm Thị Kim Dung có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị ly hôn từ năm 2019. Một mình chị nuôi con nhỏ, mới 4 tuổi. Chị không có nhà, phải thuê trọ. Với mức thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng của chị, hai mẹ con phải tiết kiệm triệt để mới có thể đủ trang trải cuộc sống ở mức cơ bản.

Cuộc sống càng trở nên vất vả hơn khi chị phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung và phải cắt bỏ tử cung vào tháng 11.2022. Cũng từ thời điểm đó sức khoẻ của chị suy yếu. Hàng tháng chị phải vào viện điều trị. Tiền thuốc, tiền điều trị rất tốn kém. “Nhưng may mắn là những lúc tôi khó khăn đều có các cấp Công đoàn và đồng nghiệp trong Công ty bên cạnh, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, tôi luôn có động lực để vượt lên khó khăn, cố gắng trong lao động sản xuất và trong cuộc sống” - chị Dung chia sẻ trong nước mắt khi được lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Công thương Hà Nội đến thăm, tặng quà nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Cùng với chị Dung, các chị Nguyễn Thị Hương - công nhân Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long, bản thân phải ghép thận, hàng tháng đều phải khám, chữa trị tại bệnh viện, do quê xa nên phải thuê trọ để tiện đi lại làm việc; chị Đồng Thị Hồng Chuyên - giáo viên Trường Mẫu giáo Chim Non bị bệnh tiểu đường, vừa cắt u xơ tử cung, đang điều trị bệnh viêm thanh quản, tim mạch... cũng nhận được sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn dịp này.

Chị Dung, chị Hương, chị Chuyên là những nữ công nhân  gần 1.800 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, chất độc màu da cam… được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thăm hỏi, trao trợ cấp với số tiền gần 1,8 tỉ đồng nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Mỗi chị nhận được 3 triệu đồng và túi quà trị giá 1 triệu đồng.

Điều đặc biệt, khi đến thăm những nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa luôn lắng nghe chia sẻ của chị em, động viên và bày tỏ khâm phục trước nghị lực của chị em. Những nữ công nhân lao động không chỉ có tinh thần dũng cảm, chiến đấu với bệnh tật mà vẫn cố gắng vượt qua khó khăn, vừa làm việc, vừa chăm lo cho gia đình.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các Công đoàn, Liên đoàn Lao động quận và các Công đoàn cơ sở nơi người lao động đang làm việc tiếp tục quan tâm, động viên, kịp thời hỗ trợ để người lao động yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Bà Hoa cũng nhấn mạnh tổ chức Công đoàn luôn sát cánh cùng đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thấu hiểu nỗi khó khăn của nữ công nhân Nguyễn Thị Hòa (ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa), đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã về tận nhà để trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho nữ đoàn viên.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên nữ

Hà Anh |

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa phát động thi đua, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3.

Lao động nữ mong được động viên hơn nữa trong thi đua để nâng cao thu nhập

Hải Anh |

Tham mưu, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên người lao động là 1 trong những vai trò của Ban Nữ công quần chúng tại Công đoàn cơ sở. Hiện, nữ đoàn viên, người lao động mong muốn gì ở Ban nữ công quần chúng?

Tìm lại giới tính cho trẻ bị dị tật vùng kín

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều bé sinh ra thấy cơ quan sinh dục là nữ nhưng khi lớn lên lại phát triển như nam. Ngược lại, cũng có trường hợp vừa sinh, bộ phận sinh dục đã trông giống con trai nhưng thực ra lại là con gái. Việc tìm lại giới tính thật giúp trẻ hoà nhập với cộng đồng và phát triển bình thường.

Hút hồn với giai điệu phát ra bên trong Bảo tàng âm thanh Đắk Nông

Phan Tuấn |

Bảo tàng âm thanh của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã trở thành một điểm đến tham quan du lịch hấp dẫn. Khi đến đây, du khách có thể lắng nghe những âm thanh hết sức đặc biệt từ những nhạc cụ độc đáo, truyền thống và cả sự sáng tạo của công nghệ.

Lý do Phở Thìn 13 Lò Đúc bị từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Cát Tường - Phương Anh |

Liên quan đến lùm xùm của nhãn hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc, theo Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện nay chỉ có duy nhất 1 thương hiệu Phở Thìn được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu kể từ năm 2003. Nguyên nhân Phở Thìn 13 Lò Đúc nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không được xét duyệt do Luật Sở hữu trí tuệ quy định không được đăng ký các nhãn hiệu giống nhau, hoặc tương tự...

Xu hướng kỳ lạ của livestreamer ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Livestreamer Trung Quốc đang đổ xô ra ngoài để phát trực tiếp vào ban đêm để nhận được thêm nhiều tiền ủng hộ.

Bất lực với đàn trâu hoang tấn công người, phá rừng mới trồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đàn trâu hoang thường đi kiếm ăn vào ban đêm, và phá nát các khoảnh rừng mới trồng. Công nhân tổ chức xua đuổi, thì đàn trâu quây thành đàn tấn công, khiến ai cũng khiếp đảm.

Hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thấu hiểu nỗi khó khăn của nữ công nhân Nguyễn Thị Hòa (ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa), đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã về tận nhà để trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho nữ đoàn viên.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên nữ

Hà Anh |

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa phát động thi đua, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3.

Lao động nữ mong được động viên hơn nữa trong thi đua để nâng cao thu nhập

Hải Anh |

Tham mưu, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên người lao động là 1 trong những vai trò của Ban Nữ công quần chúng tại Công đoàn cơ sở. Hiện, nữ đoàn viên, người lao động mong muốn gì ở Ban nữ công quần chúng?