Ký ghi nhớ hợp tác giữa LĐLĐ TP Hà Nội và Liên hiệp CĐ Thủ đô Viêng Chăn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 14.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã Hội đàm, ký kết Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị, giai đoạn 2022-2027. Các đồng chí Nguyễn Phi Thường – Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Đao Phet Aroune – Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn chủ trì.

Tại Hội đàm, hai bên đã thảo luận một số vấn đề liên quan tới tình hình chính trị, kinh tế xã hội, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của mỗi nước.

Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Công đoàn Thủ đô hai nước, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tình đoàn kết gắn bó, sự hợp tác toàn diện giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn, giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Lào, cũng như giữa 2 nước. Đồng thời hai bên cũng đề cập tới các vấn đề hợp tác hữu nghị toàn diện và trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn giữa Công đoàn Thủ đô hai nước nhằm nâng cao chất lượng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với người lao động.

Để triển khai tổ chức thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa chính quyền Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn, ký ngày 04.4.2022, tiếp tục hợp tác giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn vốn đã có từ trước đi vào chiều sâu, có bước tiến mới; đồng thời tăng cường chia sẻ bài học kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, hai bên ký kết Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị, giai đoạn 2022-2027 giữa Công đoàn Thủ đô hai nước.

Bản ghi nhớ có các nội dung: Về cơ chế hợp tác, hàng năm luân phiên hai bên cử Đoàn đại biểu Công đoàn Thủ đô sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về công tác hoạt động Công đoàn; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lớp Đào tạo Lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn đối với cán bộ chủ chốt của Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn theo phương thức 02 năm/lần tại Thủ đô Hà Nội.

Về lĩnh vực hợp tác, tiến hành trao đổi những thông tin về hoạt động Công đoàn của Thủ đô hai nước, liên quan đến phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân quốc tế. Nội dung hoạt động của các tổ chức Công đoàn thành viên trực thuộc Công đoàn Thủ đô hai nước; Trao đổi và học tập kinh nghiệm công tác Công đoàn trong lĩnh vực bảo vệ lợi ích kinh tế - xã hội đối với người lao động, cũng như các vấn đề liên quan đến hợp tác toàn diện giữa hai Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn.

Hợp tác giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển theo thỏa thuận đối với những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu chung của phong trào Công đoàn quốc tế. Hai bên cam kết thực hiện những nội dung của Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo Công đoàn Thủ đô hai nước…

Phát biểu tại Hội đàm và Ký kết Bản ghi nhớ, đồng chí Nguyễn Phi Thường cho biết Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn  thiết lập mối quan hệ từ 1995. Hai bên đã ký Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác, gần đây là Bản ghi nhớ giai đoạn 2016 – 2021. Hàng năm, hai bên đều tổ chức trao đổi đoàn nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn, nhất là trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay. Đặc biệt từ năm 2009 đến nay, cứ 2 năm 1 lần, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đều phối hợp với Trường Đại học Công đoàn Việt Nam tổ chức Lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ chủ chốt Liên hiệp Công đoàn Thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luang Prabang.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Biểu dương gia đình CNVCLĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Sáng 13.8, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức biểu dương các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022 và khen thưởng con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021 – 2022.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội tôn vinh, biểu dương cá nhân trong các phong trào

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ trao giải Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội; tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động; tuyên dương “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” năm 2022.

Công đoàn Lào đánh giá cao công tác đào tạo trong mối quan hệ hợp tác

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 19.7, Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào dẫn đầu có buổi làm việc với Trường Đại học Công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Biểu dương gia đình CNVCLĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Sáng 13.8, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức biểu dương các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022 và khen thưởng con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021 – 2022.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội tôn vinh, biểu dương cá nhân trong các phong trào

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ trao giải Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội; tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động; tuyên dương “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” năm 2022.

Công đoàn Lào đánh giá cao công tác đào tạo trong mối quan hệ hợp tác

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 19.7, Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào dẫn đầu có buổi làm việc với Trường Đại học Công đoàn.